Hành khách chạy tán loạn khi tưởng 1 thanh niên nhiễm Covid-19 ngất xỉu trên tàu, sự thực được tiết lộ gây bất ngờ

Lê Duy |

Ngay khi thấy người thanh niên gục xuống, 1 số người tìm cách giúp đỡ, 1 số người thì chạy tán loạn.

Karomatullo Dzhaborov, 26 tuổi, đã bị kết án 28 tháng tù tại một nhà tù ở Liên bang Nga, sau khi anh chàng này làm giả những triệu chứng Covid-19 trên một chuyến tàu điện vào cuối năm ngoái.

Hành khách chạy tán loạn khi tưởng 1 thanh niên nhiễm Covid-19 ngất xỉu trên tàu, sự thực được tiết lộ gây bất ngờ - Ảnh 1.

Chân dung nhân vật chính

Trên con tàu điện ngầm đông người, Dzhaborov khi ấy đang đeo khẩu trang cùng với nhóm bạn của mình. Khi đến ga Moscow Metro, Dzhaborov đã nằm vật ra đất và bắt đầu co giật người và ho, thể hiện những triệu chứng động kinh do Covid-19 gây ra.

Khi có một vài hành khách đến giúp, một trong số những người bạn của Dzhaborov đã hét lên: "Covid-19!" Một người khác đã lấy điện thoại để ghi hình lại pha "diễn xuất" của anh chàng.

Hành khách chạy tán loạn khi tưởng 1 thanh niên nhiễm Covid-19 ngất xỉu trên tàu, sự thực được tiết lộ gây bất ngờ - Ảnh 2.

Pha diễn xuất đi vào lòng đất của Dzhaborov.

Hành động bất ngờ của Dzhaborov tất nhiên đã khiến mọi người trên tàu hoảng sợ, nhiều người đã bỏ chạy khỏi toa tàu khi đến ga, hoặc đứng tránh xa anh ta nhất có thể. Tuy vậy, trò đùa của Dzhaborov không kéo dài được lâu, khi cảnh sát nhanh chóng can thiệp và bắt giữ anh ta cùng đám bạn.

Hành khách chạy tán loạn khi tưởng 1 thanh niên nhiễm Covid-19 ngất xỉu trên tàu, sự thực được tiết lộ gây bất ngờ - Ảnh 3.

Nhưng trò đùa không kéo dài được lâu

Dzhaborov đã bị bắt giam kể từ đó cho tới lúc phiên tòa diễn ra. Tòa tuyên án anh 28 tháng tù, tức là khoảng 2 năm 4 tháng, do vi phạm điều luật 213 phần 2 Bộ luật Hình sự: Hành vi mang tính lưu manh có tổ chức trên phương tiện công cộng do một nhóm người thực hiện.

Hai đồng phạm của anh ta, Stanislav Melikhov và Artur Isachenko cũng bị kết án hai năm nhưng được hưởng án treo.

Giả vờ bị động kinh do dính Covid-19 trên tàu điện, người đàn ông Nga nhận cái kết đắng ngắt từ tòa án

Trong phiên tòa, luật sư của Dzhaborov, Aleksey Popov biện hộ rằng, trò đùa của anh ta đơn thuần chỉ để giúp "nâng cao ý thức phòng dịch của mọi người." Tuy vậy, dư luận Nga cho rằng mức án cho trò nghịch dại vô duyên này là hoàn toàn thích đáng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại