*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Ngày 13/5, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nói rằng Mỹ sẽ không bỏ mặc Úc một mình trước những hành động chèn ép kinh tế của Trung Quốc, và những hành động như vậy đối với các đồng minh của Mỹ sẽ cản trở quan hệ Mỹ - Trung cải thiện.
Ngày 24/11, Đại sứ quán Trung Quốc tại Brazil nói rằng con trai Tổng thống Jair Bolsonaro đã gây tổn hại cho quan hệ giữa hai nước khi đưa ra những phát biểu gay gắt về thiết bị viễn thông của Huawei.
Thậm chí trong tương lai hệ thống này sẽ còn được nâng cấp lên mạng 5G.
Vừa qua, Brand Finance – nhà tư vấn định giá thương hiệu hàng đầu thế giới đã công bố danh sách 150 nhà mạng có giá trị lớn nhất thế giới 2020 (Telecoms 150). Theo công bố, Viettel xếp thứ 28 trên BXH tăng 9 bậc so với năm 2019 với giá trị thương hiệu đạt 5,8 tỷ USD, đứng thứ số 1 tại Đông Nam và thứ 9 tại Châu Á.
Trung Quốc đang làm mọi phương pháp có thể để xác định danh tính của hơn 850 triệu người dùng điện thoại.
Trước đó, ngày 30/6, một cố vấn kinh tế khác của Nhà Trắng, ông Larry Kudlow - Chủ tịch Hội đồng Kinh tế Quốc gia Mỹ cũng cho biết quyết định nới lỏng cấm vận Huawei của Tổng thống Trump chỉ áp dụng với các sản phẩm hàng hóa có mặt rộng rãi, phổ biến trên toàn thế giới, không áp dụng cho các thiết bị nhạy cảm an ninh.
Huawei phản ứng trước động thái ngừng hợp tác của Facebook với chia sẻ trên Twitter rằng, khách hàng sử dụng tất cả các thiết bị hiện hành của hãng có thể tải "bình thường" các ứng dụng như Instagram, WhatsApp từ cửa hàng AppGallery của Huawei.
13 năm trước, Tập đoàn Viettel mới là “tân binh” trên thị trường viễn thông Việt Nam với 2 triệu thuê bao và hoàn toàn “vô danh” với thế giới. Thế nhưng, công ty ấy vẫn quyết tâm tiến ra thế giới chỉ với 1 triệu USD tiền vốn và điểm đến đầu tiên là Campuchia.
Google tuyên bố sẽ tuân thủ với lệnh cấm, điều này không khỏi khiến nhiều người hoài nghi về khả năng liệu điện thoại của Huawei có thể tiếp tục chạy trên hệ điều hành Android hay không.
Theo các nhà phân tích, Huawei có thể bị dùng làm "quân bài" trên bàn đàm phán thương mại Mỹ - Trung.
Ngày 16/5, Trung Quốc khẳng định sẽ "kiên quyết bảo vệ" các công ty của nước này, sau khi Washington coi các thiết bị viễn thông của Tập đoàn Huawei là rủi ro an ninh, đồng thời áp đặt hạt chế xuất khẩu liên quan các thương vụ bán công nghệ của Mỹ cho công ty này.
Hãng viễn thông Trung Quốc ZTE thua lỗ trong năm 2018, tăng trưởng doanh thu tại ba công ty viễn thông đầu ngành khác sụt giảm.
Tâm điểm