Hàng trăm xe quân sự Thổ Nhĩ Kỳ vượt biên giới, "ầm ầm" tiến vào Syria

Tuệ Minh |

Hãng tin Al-Arabiya hôm 2/2 cho biết, một số lượng lớn các phương tiện thuộc quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến vào Syria từ khu vực biên giới Kafrlosin. Theo hãng tin này, đoàn quân Thổ đang tiến thẳng hướng tới Aleppo và Idlib.

Theo đó, các báo cáo cho hay, ít nhất 200 phương tiện quân sự Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến vào biên giới Syria. Tin tức trên xuất hiện sau khi hồi đầu tuần qua, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cáo buộc Damascus đã vi phạm lệnh ngừng bắn trong khu vực và cảnh báo Ankara có thể tiến hành một chiến dịch quân sự trả đũa tổng lực.

Hàng trăm xe quân sự Thổ Nhĩ Kỳ vượt biên giới, ầm ầm tiến vào Syria - Ảnh 1.
Hàng trăm xe quân sự Thổ Nhĩ Kỳ vượt biên giới, ầm ầm tiến vào Syria - Ảnh 2.
Hàng trăm xe quân sự Thổ Nhĩ Kỳ vượt biên giới, ầm ầm tiến vào Syria - Ảnh 3.
Hàng trăm xe quân sự Thổ Nhĩ Kỳ vượt biên giới, ầm ầm tiến vào Syria - Ảnh 4.

Nhiều xe quân sự Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến vào biên giới Syria. Ảnh: Sputnik

Tình hình tại Syria vẫn tiếp tục diễn biến căng thẳng dù đã có lệnh ngừng bắn do Moscow và Ankara thỏa thuận hồi tháng 1. Phe phiến quân chống chính phủ ở Idlib tiếp tục tấn công quân đội và dân thường Syria bất chấp lệnh ngừng bắn nói trên.

Trước đó, quân đội chính phủ Syria đã tiến hành một chiến dịch quân sự mới ở khu vực vào ngày 19/12/2019 và lấy lại một số thành phố thuộc tỉnh Idlib trước khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực ngày 12/1.

Tuy nhiên, lực lượng khủng bố tiếp tục tổ chức tấn công, khiến ít nhất 40 binh lính Syria thiệt mạng và hơn 80 người khác bị thương vào tuần trước. Điều này đã khiến Damascus dự định sẽ khôi phục các hoạt động chống đánh trả phiến quân.

Hàng trăm xe quân sự Thổ Nhĩ Kỳ vượt biên giới, ầm ầm tiến vào Syria - Ảnh 6.

Binh lính quân đội Syria được nhìn thấy ở Jaranjaz. Ảnh: Sputnik

Các binh lính quân đội chính phủ Syria được nhìn thấy ở thị trấn Jaranjaz, phía tây bắc tỉnh Idlib. Dựa trên địa hình ở Jaranjaz, quân đội Syria có thể kiểm soát tuyến đường quan trọng Hama-Aleppo ở Idlib.

Hiện phần lớn khu vực giảm leo thang căng thẳng Idlib, một trong bốn “vùng an toàn” được tạo ra bởi đàm phán Astana tháng 5/2017, vẫn nằm dưới sự kiểm soát của tổ chức khủng bố Hayat Tahrir al-Sham (từng biến đến với tên gọi Mặt trận al-Nursa).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại