Burkina Faso - quốc gia Tây Phi với ngân sách quốc phòng chỉ khoảng 550 triệu USD vừa bất ngờ tiếp nhận một loạt trang bị quân sự tối tân do Trung Quốc chế tạo. Theo hình ảnh được công bố, lô vũ khí này gồm xe thiết giáp hỏa lực VN22B, pháo tự hành cỡ 120mm PLL-05 và tổ hợp pháo phản lực đa nòng SR5, tất cả đều đã cập cảng và chuẩn bị bàn giao cho lục quân. Đây được xem là bước đi quan trọng trong chiến lược hiện đại hóa quân đội mà Tổng thống Ibrahim Traoré nhiều lần nhấn mạnh.
Các chuyên gia nhận định, VN22B là loại xe bọc thép hỏa lực hỗ trợ hiện đại, có khả năng cơ động cao và giáp chống đạn mạnh, phù hợp với tác chiến cơ động ở địa hình phức tạp của Burkina Faso. Trong khi đó, pháo tự hành PLL-05 120mm vừa đóng vai trò pháo cối hỏa lực gián tiếp vừa có thể bắn đạn pháo chống tăng trực tiếp, giúp tăng đáng kể khả năng hỗ trợ hỏa lực cho bộ binh. Đặc biệt, hệ thống pháo phản lực SR5 của Trung Quốc có thể bắn đạn phản lực dẫn đường hoặc không dẫn đường với tầm bắn từ 20 km tới hơn 70 km, cho phép tập kích chính xác các mục tiêu sâu trong lãnh thổ đối phương.
Quan hệ mới, vũ khí mới
Sau sự thay đổi chính trị vào tháng 9/2022, Burkina Faso nhanh chóng xoay trục chính sách quốc phòng, tăng cường hợp tác với các quốc gia có quan điểm độc lập với phương Tây. Nước này đã sát cánh cùng Mali và Niger - hai quốc gia láng giềng cũng thay đổi chính quyền theo hướng tương tự, để hình thành một khối an ninh mới tại khu vực Sahel.
Trong quá khứ, Tổng thống Traoré từng công khai kêu gọi Bộ Quốc phòng xem xét mua sắm vũ khí từ Triều Tiên - quốc gia từng cung cấp nhiều loại khí tài cho Burkina Faso vào thập niên 1980. Tuy nhiên, lệnh cấm vận vũ khí của Liên Hợp Quốc đối với Bình Nhưỡng khiến việc này khó khả thi. Đây có thể là lý do chính khiến chính quyền Ouagadougou chuyển hướng sang các giải pháp từ Trung Quốc - nơi vừa sẵn sàng cung cấp vũ khí, vừa đảm bảo tính năng vượt trội so với một số dòng vũ khí cũ của Triều Tiên.
Bước nhảy sức mạnh cho lục quân Burkina Faso
Việc tiếp nhận SR5, VN22B và PLL-05 được đánh giá sẽ tạo ra bước nhảy lớn về sức mạnh tác chiến mặt đất. SR5 với khả năng bắn đạn dẫn đường giúp Burkina Faso lần đầu tiên có năng lực pháo phản lực tầm trung hiện đại, đủ sức răn đe các mối đe dọa từ khoảng cách xa.
VN22B với thiết kế bọc thép tiên tiến, động cơ mạnh và hệ thống hỏa lực modul hóa sẽ nâng cao đáng kể khả năng phản ứng nhanh trong các tình huống xung đột cục bộ. Còn PLL-05, với pháo - cối nòng 120mm gắn trên khung gầm bánh lốp, sẽ giúp quân đội triển khai hỏa lực linh hoạt mà vẫn duy trì tốc độ cơ động cao, rất phù hợp với điều kiện tác chiến ở vùng sa mạc và bán sa mạc của quốc gia này.
Sự kiện này cũng phản ánh xu thế gia tăng ảnh hưởng của Bắc Kinh tại châu Phi, không chỉ qua đầu tư kinh tế mà còn thông qua hợp tác quân sự. Với nguồn ngân sách quốc phòng hạn chế, Burkina Faso khó có thể theo đuổi các chương trình mua sắm vũ khí từ phương Tây vốn đắt đỏ và kèm theo điều kiện chính trị. Trong khi đó, Trung Quốc cung cấp các gói trang bị đồng bộ với chi phí cạnh tranh, lại sẵn sàng chuyển giao công nghệ và hỗ trợ đào tạo.
Nhiều nhà phân tích dự đoán, sau thương vụ này, Burkina Faso có thể tiếp tục nhận thêm các loại khí tài hạng nặng từ Trung Quốc như xe tăng chiến đấu chủ lực hoặc hệ thống phòng không tầm trung, nhằm củng cố hơn nữa khả năng phòng thủ biên giới. Trong bối cảnh khu vực Sahel vẫn tiềm ẩn nguy cơ xung đột và hoạt động của các nhóm vũ trang phi nhà nước, việc nâng cấp năng lực tác chiến mặt đất là yếu tố then chốt để duy trì ổn định và bảo vệ chủ quyền.