Hàng loạt tuyến đường ở TP HCM vẫn đang chìm trong nước

ANH VŨ thực hiện |

Đến khuya 4-8, nhiều tuyến đường tại TP HCM vẫn ngập sâu trong nước, giao thông tại nhiều khu vực hỗn loạn.

Khoảng 19 giờ 45 phút ngày 4-8, mưa lớn xuất hiện tại nhiều địa phương của TP HCM như quận Tân Bình, quận Gò Vấp, quận 12, quận Bình Thạnh, Phú Nhuận, TP Thủ Đức... Cơn mưa kéo dài khoảng 1 giờ đồng hồ khiến nhiều tuyến đường chìm trong nước.

 Hàng loạt tuyến đường ở TP HCM vẫn đang chìm trong nước  - Ảnh 1.

Đường Đinh Bộ Lĩnh (quận Bình Thạnh) ngập trong nước

 Hàng loạt tuyến đường ở TP HCM vẫn đang chìm trong nước  - Ảnh 2.

Đoạn ngập trên đường Ung Văn Khiêm (quận Bình Thạnh)

Đến hơn 20 giờ, ứng dụng UDI Maps (ứng dụng cảnh báo ngập nước tại TP HCM) của Công ty Thoát nước Đô thị TP HCM liên tục gửi cảnh báo ngập nước tại nhiều tuyến đường. Theo đó, các tuyến đường như Phan Văn Hớn (quận 12), Đinh Bộ Lĩnh (quận Bình Thạnh), Đỗ Xuân Hợp (TP Thủ Đức), Phạm Văn Chiêu, Lê Văn Thọ, Nguyễn Văn Khối (quận Gò Vấp)... ngập sâu.

 Hàng loạt tuyến đường ở TP HCM vẫn đang chìm trong nước  - Ảnh 3.

Đường Nguyễn Văn Khối chìm trong biển nước. Ảnh: UDI Maps

Ghi nhận tại đường Đinh Bộ Lĩnh (đoạn giao với Nguyễn Xí, quận Bình Thạnh), nhiều phương tiện chết máy, người dân phải dắt bộ. Một số phương tiện khác phải quay đầu, tìm hướng di chuyển khác.

 Hàng loạt tuyến đường ở TP HCM vẫn đang chìm trong nước  - Ảnh 4.

Nước ngập gần nửa bánh xe máy

Người dân "lội nước" vượt đường Ung Văn Khiêm (quận Bình Thạnh) để về nhà  

Tương tự, đường Ung Văn Khiêm (quận Bình Thạnh) cũng chìm trong biển nước. Đến khoảng 21 giờ 30 phút, nhiều đoạn đường này vẫn còn ngập trong nước.

 Hàng loạt tuyến đường ở TP HCM vẫn đang chìm trong nước  - Ảnh 6.

Phương tiện chết máy, người dân phải dắt bộ

Trước đó, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ đã phát đi cảnh báo về mưa lớn cục bộ tại TP HCM. Đơn vị này cho biết qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, ảnh ra đa thời tiết và định vị sét cho thấy mây dông đang phát triển cục bộ trên khu vực huyện Hóc Môn, Bình Chánh, Củ Chi gây ra mưa rào, có nơi có dông.

 Hàng loạt tuyến đường ở TP HCM vẫn đang chìm trong nước  - Ảnh 7.

Giao thông tại đường Lê Văn Thọ (quận Gò Vấp) hỗn loạn. Ảnh: UDI Maps

 Hàng loạt tuyến đường ở TP HCM vẫn đang chìm trong nước  - Ảnh 8.

Dòng phương tiện vượt đoạn ngập trên đường Phan Văn Hớn (quận 12). Ảnh: UDI Maps

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cũng cảnh báo từ tối cho đến khuya 4-8, các khối mây dông sẽ phát triển mạnh hơn gây mưa rào, có nơi kèm theo dông trên khu vực huyện Hóc Môn, Bình Chánh, Củ Chi. Sau đó, các khối mây dông sẽ di chuyển theo hướng từ Tây sang Đông, mở rộng sang các quận huyện lân cận. Lượng mưa phổ biến 5-20mm, có nơi trên 20mm. Trong cơn dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh khoảng cấp 5-6 (10-14m/s).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại