
Đức sẽ chuyển giao một lô lớn tên lửa Sidewinder cho Ukraine, mục đích là để tăng cường năng lực phòng không khi trang bị cho các bệ phóng NASAMS và cả máy bay chiến đấu F-16.

Theo báo cáo của European Pravda , Bộ trưởng Quốc phòng Đức - ông Boris Pistorius đã đưa ra tuyên bố này trong lễ khai mạc cuộc họp của Nhóm Liên lạc về các vấn đề quốc phòng tại Ukraine theo khuôn khổ định dạng Ramstein.

Theo ông Pistorius, Đức đã tăng cường đáng kể năng lực phòng không của Ukraine, đặc biệt là bằng việc chuyển giao hai hệ thống tên lửa đánh chặn Patriot, theo thỏa thuận đạt được hồi tháng 8.

Một phần các đợt giao hàng này được thực hiện nhờ sự hỗ trợ của đối tác Na Uy. Ngoài ra, Ukraine đã nhận được hệ thống phòng thủ tên lửa IRIS-T thứ 9 do chính Đức sản xuất, vũ khí này đã thể hiện năng lực rất cao trên chiến trường.

"Trong năm tới, chúng tôi sẽ cung cấp một số lượng lớn tên lửa AIM-9 Sidewinder từ kho dự trữ của mình để tăng cường khả năng phòng không của Ukraine", Bộ trưởng Quốc phòng Đức nhấn mạnh.

Như đã biết, AIM-9 Sidewinder là một dòng tên lửa không đối không dẫn đường tầm ngắn chủ lực của Mỹ, đã được Quân đội Đức (Bundeswehr) sử dụng trong nhiều năm qua.

Máy bay chiến đấu Eurofighter Typhoon hiện là phương tiện chính mang tên lửa Sidewinder. Tại Ukraine, các tiêm kích F-16 sử dụng loại tên lửa này để đẩy lùi các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa của Nga.

Tuy nhiên cũng có nhận định tên lửa AIM-9 Sidewinder đang bị phí phạm, khi dùng để đánh chặn những chiếc UAV cảm tử có giá thành chỉ vài chục ngàn đô la và được sản xuất rất nhanh chóng, sẽ gây ra tình trạng cạn kiệt "trong chớp mắt".