Hàng loạt "siêu tăng hủy diệt" T-90 được cho là đã tới Syria: Nga-Iran quyết "chơi lớn" một lần trước Mỹ?

Vũ Thu Hương |

Nga, Syria và Iran được cho là đã triển khai cả trăm xe tăng T-90 ở Syria và có khả năng chuẩn bị triển khai các hoạt động quân sự quy mô lớn ở nước này.

Nga , Syria và Iran được cho là đã triển khai hơn một trăm xe tăng ở Syria và có khả năng chuẩn bị triển khai các hoạt động quân sự quy mô lớn ở nước này, trang BulgariMilitary.com dẫn thông tin từ Aviapro cho biết.

Không chỉ tăng cường vũ khí cho lực lượng ở Syria, Nga, dường như đã chuyển giao các phương tiện bọc thép hạng nặng cho quân đội Iran, để cùng tham gia chiến dịch tấn công, một báo cáo từ trang mạng Sohu của Trung Quốc gần đây cũng nhấn mạnh.

"Theo nguồn tin của Al Jazeera, để mang đến sự ổn định ở Syria, Nga đã chuyển giao một số lượng lớn xe tăng, xe chiến đấu bọc thép, v.v. cho quân đội Iran và các nhóm ở Syria. Đợt chuyển giao này cũng dành cho các lực lượng vũ trang Iran ở tỉnh Deir Ezzor.

Các nhà quan sát phương Tây cho rằng đây là một vấn đề lớn, khi các vũ khí đến Syria có thể là những xe tăng chiến đấu chủ lực T-90 ưu tú nhất trong quân đội Nga", Sohu trích dẫn nguồn tin từ Al Jazeera cho hay.

Nguồn tin cũng suy đoán rằng, việc Nga cung cấp cho Iran một lượng lớn thiết bị quân sự như vậy là muốn hợp tác với nước này trong việc trục xuất hoàn toàn quân đội Mỹ và các đồng minh khỏi Syria.

Mới đây, truyền thông Syria cũng công bố một số bức ảnh về xe tăng T-90, được trang bị một lữ đoàn Iran.

Trước đó, trang BulgariMilitary.com cho biết, vào ngày 12/4, tàu Saratov của Nga đã vượt qua eo biển Bosphorus với nhiều xe tăng hạng nặng và xe chiến đấu bọc thép, cũng như các vũ khí và đạn dược khác.

Theo nhà quan sát hàng hải Yoruk Isik, Nga đã gửi tàu đổ bộ Saratov của Hạm đội Biển Đen trong tuần này tới thành phố cảng Tartus của Syria, với một lô lớn vũ khí tăng cường cho các lực lượng vũ trang Syria.

Hiện phía Nga và chính quyền Syria chưa đưa ra bình luận gì về thông tin nói trên.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại