Hàng loạt nhãn hiệu trả mặt bằng, TTTM tại Hà Nội trở thành nơi tập thể dục của người dân

Phạm Hưng |

Trong bối cảnh kinh doanh khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, hàng loạt nhãn hiệu đã di dời và phải trả lại mặt bằng cho thuê, khiến nhiều Trung tâm thương mại (TTTM) tại Hà Nội trở nên vắng vẻ hơn bao giờ hết.

Hàng loạt nhãn hiệu trả mặt bằng, TTTM tại Hà Nội trở thành nơi tập thể dục của người dân - Ảnh 1.

Mặc dù dịch Covid-19 tại Việt Nam đã được kiểm soát, nhưng hình ảnh vắng vẻ vẫn bao trùm khắp TTTM Artemis (quận Thanh Xuân), hầu hết các nhãn hiệu đều hoàn trả mặt bằng cho thuê vì gặp khó trong việc kinh doanh.

Hàng loạt nhãn hiệu trả mặt bằng, TTTM tại Hà Nội trở thành nơi tập thể dục của người dân - Ảnh 2.

Trước tình cảnh vắng vẻ chưa từng thấy, nhiều người dân Thủ đô đã đến TTTM Artemis để đi bộ tập thể dục.

Hàng loạt nhãn hiệu trả mặt bằng, TTTM tại Hà Nội trở thành nơi tập thể dục của người dân - Ảnh 3.

Nhiều người cho biết, TTTM Artemis đã trở nên vắng vẻ từ cuối năm 2020, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên hầu hết các nhãn hiệu đã phải hoàn trả mặt bằng vì kinh doanh khó khăn.

Hàng loạt nhãn hiệu trả mặt bằng, TTTM tại Hà Nội trở thành nơi tập thể dục của người dân - Ảnh 4.

Theo quan sát, phải có đến hơn 80% mặt bằng tại TTTM Artemis đang bỏ trống.

Hàng loạt nhãn hiệu trả mặt bằng, TTTM tại Hà Nội trở thành nơi tập thể dục của người dân - Ảnh 5.

Ông Nguyễn Văn Hùng (quận Thanh Xuân) chia sẻ: "Khoảng 3 tháng trở lại đây, chiều nào tôi cũng đi tập thể dục tại đây vì hiện giờ không khí Hà Nội ô nhiễm quá, nhà lại xa công viên nên tôi đi thể dục tại đây cho tiện".

Hàng loạt nhãn hiệu trả mặt bằng, TTTM tại Hà Nội trở thành nơi tập thể dục của người dân - Ảnh 6.

Có nhiều nguyên nhân khiến thị trường mặt bằng cho thuê gặp khó như kinh tế sụt giảm, sức mua kém khiến các cửa hàng kinh doanh ế ẩm, dẫn đến nhà đầu tư không dám liều thuê mặt bằng mở cửa hàng vì chi phí quá lớn.

Hàng loạt nhãn hiệu trả mặt bằng, TTTM tại Hà Nội trở thành nơi tập thể dục của người dân - Ảnh 7.

Thêm nữa, dịch Covid-19 đang khiến thói quen tiêu dùng của khách hàng thay đổi. Nhiều người chuyển từ việc mua trực tiếp tại cửa hàng sang mua online. Điều này khiến hàng loạt hộ kinh doanh phải nhượng lại cửa hàng hoặc trả mặt bằng. Thực tế, đây là việc chẳng ai muốn nhưng cũng không còn cách nào khác.

Hàng loạt nhãn hiệu trả mặt bằng, TTTM tại Hà Nội trở thành nơi tập thể dục của người dân - Ảnh 8.

Nhiều gian hàng chưa kịp chuyển đồ đi đã phải sử dụng vải, bạt để che tạm.

Hàng loạt nhãn hiệu trả mặt bằng, TTTM tại Hà Nội trở thành nơi tập thể dục của người dân - Ảnh 9.

Rạp chiếu phim tại đây cũng tạm thời dừng hoạt động.

Hàng loạt nhãn hiệu trả mặt bằng, TTTM tại Hà Nội trở thành nơi tập thể dục của người dân - Ảnh 10.

Tại TTTM Indochina Plaza Hanoi (quận Cầu Giấy), nhiều nhãn hiệu cũng phải tạm thời đóng cửa và chưa rõ ngày mở lại.

Hàng loạt nhãn hiệu trả mặt bằng, TTTM tại Hà Nội trở thành nơi tập thể dục của người dân - Ảnh 11.

Các khu vực ăn uống, khám chữa bệnh ngày thường luôn là những nơi tập trung đông người nhất, giờ cũng trở nên vắng tanh.

Hàng loạt nhãn hiệu trả mặt bằng, TTTM tại Hà Nội trở thành nơi tập thể dục của người dân - Ảnh 12.

Bàn ghế các quán cà phê được thu dọn, xếp chất đống.

Hàng loạt nhãn hiệu trả mặt bằng, TTTM tại Hà Nội trở thành nơi tập thể dục của người dân - Ảnh 13.

Một số gian hàng phải đóng cửa và dán niêm phong, tạm thời sửa chữa.

Hàng loạt nhãn hiệu trả mặt bằng, TTTM tại Hà Nội trở thành nơi tập thể dục của người dân - Ảnh 14.

Mặc dù xuất hiện ít các nhãn hiệu trả mặt bằng nhất nhưng hệ thống TTTM Vincom cũng trở nên vắng vẻ, đìu hiu. Ảnh chụp tại Vincom Nguyễn Chí Thanh (quận Ba Đình).

Hàng loạt nhãn hiệu trả mặt bằng, TTTM tại Hà Nội trở thành nơi tập thể dục của người dân - Ảnh 15.

TTTM Big C Hà Đông (quận Hà Đông) cũng xuất hiện nhiều mặt bằng cho thuê.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại