Hàng chục khách du lịch bị ngộ độc thực phẩm nặng

Đình Thức |

Sau bữa ăn cuối, khi mọi người rời đảo Cù Lao Chàm về lại phòng khách sạn ở Đà Nẵng thì bắt đầu có cảm giác đau bụng, nôn ói.

Sáng nay 29-6, bác sĩ Phạm Ngọc Hàm, Trưởng Khoa Y học nhiệt đới – Bệnh viện Đà Nẵng cho hay, viện vừa tiếp nhận, điều trị cho 16 bệnh nhân bị ngộ độc thực phẩm nặng.

Trước đó chiều 28-6, Bệnh viện Đà Nẵng tiếp nhận các bệnh nhân vào nhập viện trong tình trạng viêm dạ dày ruột cấp, đau bụng dữ dội, nôn mửa và đi cầu.

Ngay khi tiếp nhận, các bác sỹ đã tích cực điều trị cho các bệnh nhân.

Đến sáng nay đã có 11 bệnh nhân xuất viện, 4 bệnh nhân còn lại vẫn đang được điều trị trong tình trạng tỉnh táo, tiếp xúc tiếp, huyệt động ổn định.

Hàng chục khách du lịch bị ngộ độc thực phẩm nặng - Ảnh 1.

Các bác sĩ đang chăm sóc cho các bệnh nhân nặng

Bệnh nhân Nguyễn Thị Thu Trang cho hay, đoàn của chị có 68 người là khách du lịch đến từ Hà Nội. Tất cả đều là giáo viên trường mầm non Bình Minh 1, mầm non Bình Minh 2 nên rất kỹ lưỡng trong chuyện ăn uống.

"Chúng tôi đến Đà Nẵng ngày 26-6 và đi tham quan nhiêu nơi ở Đà Nẵng và Quảng Nam. Sau bữa ăn cuối cùng, khi mọi người rời đảo Cù Lao Chàm về lại phòng khách sạn ở Đà Nẵng thì bắt đầu có cảm giác đau bụng, nhiều người bị tiêu chảy, nôn ói.

Sau đó, gần 30 người có triệu chứng đó nhưng 16 người bị nặng được đưa đến bệnh viện", chị Trang nói.

"Hiện sức khỏe các bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Trong sáng nay bệnh nhân đã xuất viện và chỉ còn 4 bệnh nhân nặng nhất vẫn đang tiếp tục điều trị.

Các bệnh nhân này bị ngộ độc thực phẩm nhưng do họ ăn uống nhiều nơi nên rất khó xác định được nguyên nhân cụ thể", bác sĩ Hàm nói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại