Hàng chục công nhân có triệu chứng lạ, nôn mửa sau bữa cơm trưa ở công ty

Gia Hưng |

Khoảng 30 phút sau giờ ăn trưa, nhiều công nhân nhà máy BSE đóng tại khu công nghiệp Nam Cấm (Nghệ An) đã phải nhập viện vì nghi ngộ độc.

Thông tin ban đầu mà PV nắm được, sau giờ cơm trưa tại Công ty TNHH điện tử BSE đóng tại Khu công nghiệp Nam Cấm (Nghi Lộc, Nghệ An) thì khoảng 44 công nhân có triệu chứng lạ như nôn mửa, đau đầu.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Bệnh viện 115 đã điều khoảng 10 xe cứu thương có mặt tại nhà máy để đưa các công nhân đi cấp cứu.

Hàng chục công nhân có triệu chứng lạ, nôn mửa sau bữa cơm trưa ở công ty - Ảnh 1.

Nhiều công nhân có triệu chứng lạ như nôn mửa, đau đầu sau bữa trưa.

Tại Bệnh viện 115, các công nhân bị nghi ngộ độc thức ăn cho biết, buổi trưa nay nhà bếp của công ty đã nấu cho họ món thịt xào, rau cải và đậu phụ. Nhiều công nhân cho biết sau bữa cơm họ có ăn thêm bánh mỳ.

Sau khi nhập viện, các bác sĩ đã tiến hành truyền dịch, thăm khám cho các bệnh nhân. Đến thời điểm hiện tại, cơ bản các công nhân đã ổn định sức khoẻ và không nguy kịch đến tính mạng.

Hàng chục công nhân có triệu chứng lạ, nôn mửa sau bữa cơm trưa ở công ty - Ảnh 2.

Các công nhân sau đó được đưa vào Bệnh viện 115 cấp cứu.

Được biết, trong số những người nghi bị ngộ độc trên có một số người không ăn cơm trưa tại nhà máy. Tuy nhiên có thể do hội chứng đám đông nên một số công nhân cũng có biểu hiện lạ như nôn mửa, chóng mặt và được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Hàng chục công nhân có triệu chứng lạ, nôn mửa sau bữa cơm trưa ở công ty - Ảnh 3.

Hàng chục công nhân nhập viện.

Hàng chục công nhân có triệu chứng lạ, nôn mửa sau bữa cơm trưa ở công ty - Ảnh 4.

Hàng chục công nhân có triệu chứng lạ, nôn mửa sau bữa cơm trưa ở công ty - Ảnh 5.

Các bác sĩ tiến hành truyền dịch cho bệnh nhân.

Hàng chục công nhân có triệu chứng lạ, nôn mửa sau bữa cơm trưa ở công ty - Ảnh 6.

Vào viện vẫn có bệnh nhân tiếp tục nôn mửa.

Hàng chục công nhân có triệu chứng lạ, nôn mửa sau bữa cơm trưa ở công ty - Ảnh 7.

Hiện các bệnh nhân cơ bản đã ổn định và không nguy kịch đến tính mạng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại