Hàng chục con lợn chết bị đổ xuống đường: Không có chuyện đem bán

Hoàng Hải |

Chủ tịch xã Khánh Xuân cho biết, có hơn 50 con lợn chết, sắp chết bị đổ trộm xuống địa bàn xã vào đêm 9/4, người dân đã giết hơn 10 con để lấy thịt sử dụng.

>>Hàng chục xác lợn chết tím tái, thâm đen bị lấy về ăn

Liên quan đến vụ việc hàng chục con lợn chết thâm đen, tím tái bị một doanh nghiệp đổ trộm xuống địa bàn xã Khánh Xuân, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng, chiều 12/4, PV đã có cuộc trao đổi với ông Quản Văn Hùng – Chủ tịch UBND xã Khánh Xuân.

Theo như lời ông Hùng cho biết, địa bàn xã Khánh Xuân giáp ranh với biên giới Trung Quốc và cách khoảng 14Km từ trung tâm xã Khánh Xuân đến biên giới.

Con đường di chuyển từ trung tâm xã đến biên giới Trung Quốc rất khó đi, di chuyển khó khăn. Tuy nhiên, hàng ngày vẫn có rất nhiều lượt xe tải, xe container di chuyển qua địa bàn để đổ hàng cho các đầu mối bên Trung Quốc.

Nói về sự việc hàng chục con lợn chết thâm tím, bị một doanh nghiệp đổ trộm xuống địa bàn xã vào đêm ngày 9/4, ông Hùng cho biết:

“Ngày hôm đấy là thứ 7, trên địa bàn xã có tảo mộ, cũng là ngày nghỉ nên tôi không đi làm, đến tối thấy trên mạng xã hội có đăng ảnh nên biết tin.

Ngày hôm sau (10/4), chính quyền xã vào thì người dân đã dọn sạch rồi không còn con nào nữa.

Theo thông tin chúng tôi nắm được, số lợn trên là xuất sang Trung Quốc nhưng khi xe sang đến nơi họ không bốc mà đổ ben xuống khiến lợn bị va đập vào nhau yếu dần và một số con bị chết.

Đến hôm sau có nắng, chỗ để lợn lại không có mái che nên lợn bị yếu và có nhiều con chết từ hôm trước bốc mùi hôi nên chủ hàng đã đánh xe quay về Việt Nam và đổ trộm trên địa bàn xã.

Khu vực mà xe tải đổ trộm lợn là ở cuối bản Phuồng giáp với đầu bản Diềm (xã Khánh Xuân)”.


Hàng chục xác lợn chết bị đổ trộm trên địa bàn xã Khánh Xuân, Bảo Lạc, Cao Bằng. (Ảnh: Long Nguyễn)

Hàng chục xác lợn chết bị đổ trộm trên địa bàn xã Khánh Xuân, Bảo Lạc, Cao Bằng. (Ảnh: Long Nguyễn)

Cũng theo lời ông Hùng cho hay, chỗ mà xe đổ lợn trộm rất ít dân cư, cách trụ sở UBND xã Khánh Xuân khoảng 2km.

“Theo nắm bắt được thì có hơn 50 con lợn bị đổ trộm xuống địa bàn xã, người dân giết khoảng tầm hơn 10 con để lấy thịt ăn, số còn lại thì mang đi tiêu hủy.

Trong đó, có một số con đã chết nhưng vẫn còn tươi, người dân chỉ lấy một phần thịt đùi, mông, bụng những phần còn lại là vứt đi”, ông Hùng nói.

Ông Hùng cũng khẳng định, số lợn bị giết thịt, người dân chỉ lấy thịt để ăn chứ không mang đi bán.

Trong chiều ngày hôm nay (12/4), PV cũng đã có cuộc trao đổi với ông Hoàng Quang Ngọc – Chánh văn phòng Sở Y tế Cao Bằng về sự việc trên.

Ông Ngọc cho biết: Người dân thịt lợn chết thâm, đen ăn là có nguy hại đến sức khỏe. Tuy nhiên, phải xác định rõ là chết vì nguyên nhân gì để biết được việc ảnh hưởng đến sức khỏe đến đâu.

Trong quá trình di chuyển trên đường có thể những con lợn này bị chủ bơm nước hoặc bơm hóa chất vào người, hoặc do xe chật, dịch bệnh dẫn đến việc những con lợn này bị chết.

Vì thế, mình chưa thể biết rõ được việc ăn thịt những con lợn này ảnh hưởng đến sức khỏe của con người đến đâu.”, ông Ngọc cho hay.

ông Nguyễn Ích Chánh - Chủ tịch huyện Bảo Lạc cho biết, ngay khi nhận được tin báo, ông đã cử các đơn vị chuyên môn gồm công an huyện, phòng tài nguyên môi trường xuống hiện trường để nắm bắt tình hình.

Được biết, đây là lần đầu tiên trên địa bàn huyện Bảo Lạc ghi nhận tình trạng đổ trộm lợn chết xuống đường.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại