Ông Nguyễn Xuân Anh: "Phá án ma túy là bảo vệ cuộc sống nhân dân"

Đình Thức |

Ông Nguyễn Xuân Anh thưởng nóng cho Phòng cảnh sát phòng chống ma túy Công an Đà Nẵng vì thành tích triệt phá đường dây ma túy đá, thuốc lắc từ các tỉnh miền Bắc về Đà Nẵng.

Chiều 12-4, ông Nguyễn Xuân Anh, Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng thăm và làm việc với Phòng cảnh sát phòng chống ma túy Công an Đà Nẵng để khen thưởng thành tích triệt phá đường dây ma tuý do Ngô Việt Huy (41 tuổi, phường Tam Thuận, quận Thanh Khê) cầm đầu.

Trước đó vào ngày 7-4, Phòng cảnh sát phòng chống ma túy Đà Nẵng đã mật phục, chặn bắt 2 xe ô tô do Huy và đồng bọn điều khiển ở khu vực phía Nam hầm đường bộ Hải Vân thuộc quận Liên Chiểu.

Kiểm tra ô tô, cơ quan chức năng phát hiện 1.000 viên thuốc lắc, 800g ma tuý đá và một số gói heroin.

Các đối tượng nhanh chóng bị dẫn giải về cơ quan công an để phục vụ điều tra. Tại đây, Huy cùng đồng bọn khai số ma túy trên mua từ cách tỉnh phía Bắc đưa về Đà Nẵng tiêu thụ.

Tiếp tục khám xét nơi ở của Huy, cơ quan điều tra thu giữ thêm 1 khẩu súng bắn đạn chì cùng một số ma túy đá.

Được biết, Huy là đối tượng có tiền sự về tội mua bán trái phép chất mã tuý được đặc xá trước thời hạn và ra tù tháng 9-2015.

Vừa ra tù, Huy đã móc nối và thành lập đường dây ma túy từ miền Bắc vào Đà Nẵng để mua bán, tiêu thụ.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Xuân Anh đã đánh giá cao thành tích của Phòng cảnh sát phòng chống ma túy Đà Nẵng.

“Phá án, đấu tranh phá án ma túy là góp phần đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân”, ông Xuân Anh nói.

Thay mặt Thành uỷ Đà Nẵng, ông Nguyễn Xuân Anh đã tặng thưởng 20 triệu đồng cho Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm ma tuý Công an Đà Nẵng và các đơn vị tham gia phá án.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại