Hàn Quốc cố duy trì đối thoại phi hạt nhân hóa giữa Mỹ và Triều Tiên

Mỹ Linh |

Bộ Thống nhất Hàn Quốc hôm 9/12 khẳng định nước này sẽ có biện pháp cần thiết để duy trì tiến trình đối thoại phi hạt nhân hóa giữa Mỹ và Triều Tiên.

Trong cuộc họp báo thường kỳ, người phát ngôn của Bộ Thống nhất Hàn Quốc, Lee Sang-min cho biết, chính phủ nước này sẽ có những hành động cần thiết để duy trì và thúc đẩy các cuộc đàm hạt nhân Mỹ - Triều trong bối cảnh tiến trình này đang gặp bế tắc.

Trước đó hôm qua (8/12), Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin đã thực hiện thành công một “vụ thử nghiệm quan trọng” tại bãi phóng vệ tinh Sohae.

Giới chức Triều Tiên nhận định, kết quả của vụ thử này sẽ giúp thay đổi vị thế chiến lược của Bình Nhưỡng trong tương lai gần.

Đáp lại, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Nhà lãnh đạo Triều tiên Kim Jong Un có thể sẽ mất “mọi thứ” nếu có các hành động thù địch, gây hấn.

Hiện cả Mỹ và đồng minh Hàn Quốc đều nhận định tình hình Bán đảo Triều Tiên ở thời điểm hiện tại đang ở tình huống nghiêm trọng cần phải thúc đẩy đối thoại hơn nữa./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại