Hàn Quốc chỉ cần 1 tàu để nhấn chìm 2 tàu Type 055 Trung Quốc: Bắc Kinh "điên tiết"

Khang Minh |

Hàn Quốc tuyên bố rằng tàu khu trục Sejong Đại đế của họ mới là tàu chiến mạnh nhất châu Á.

Sau khi được hạ thủy, tàu khu trục Type 055 của Trung Quốc luôn là tâm điểm thu hút sự chú ý. Trong khi Trung Quốc đang "vỗ ngực" vì bước tiến đỉnh cao ở lĩnh vực đóng tàu thì họ ngay lập tức bị dội cho một "gáo nước lạnh".

Gần đây, giới truyền thông Hàn Quốc tuyên bố rằng tàu khu trục Sejong Đại đế của họ mới là tàu chiến mạnh nhất châu Á, thậm chí một tàu Sejong có thể dễ dàng nhấn chìm 2 tàu khu trục 055 của Trung Quốc.

Tất nhiên, khi nghe được những lời này, các "chuyên gia" quân sự của Trung Quốc cũng không chịu ngồi yên. Họ ngay lập tức lao vào mổ xẻ vấn đề.

Hãy xem họ phân tích ra sao:

- Về lượng giãn nước và tốc độ

Lượng giãn nước của Type 055 là 12.500 tấn, còn lượng giãn nước của tàu Hàn Quốc là 11.200 tấn.

Tàu Sejong sử dụng 4 động cơ tuabin LM2500 của công ty GE Mỹ kết hợp với trục cánh quạt của Anh để cung cấp lực đẩy, tốc độ tối đa có thể đạt 30 hải lý/giờ; Trong khi đó, Type 055 của Trung Quốc sử dụng 4 động cơ tuabin QC280, tốc độ tối đa hơn 30 hải lý/giờ, thậm chí có thể đạt 32 hải lý/giờ trở lên.

Hàn Quốc chỉ cần 1 tàu để nhấn chìm 2 tàu Type 055 Trung Quốc: Bắc Kinh điên tiết - Ảnh 1.

Chiến hạm Type 055 của Trung Quốc được hạ thủy

- Về hệ thống cảnh báo chỉ huy: tàu Sejong không được hiện đại như Type 055. Type 055 không chỉ có radar mảng pha chủ động băng tần S mới, mà còn có radar mảng pha băng tần X mới, sự kết hợp này giúp tăng khả năng ứng biến của hệ thống cảnh báo, tính linh động trong thực hiện nhiệm vụ và khả năng tìm đối với nhiều loại mục tiêu phức tạp.

Trái lại, tàu khu trục Sejong chỉ có radar mảng pha băng tần S, khả năng cảnh báo lép vế hơn.

- Về vũ khí: tuy chiến hạm của Hàn Quốc có 128 tên lửa phóng thẳng đứng nhưng vì thiết bị phóng của nó không thông dụng nên hỏa lực cũng hạn chế.

Trong khi đó, chiến hạm Trung Quốc tuy chỉ có 112 tên lửa phóng thẳng đứng nhưng các ống phóng rất thông dụng, có thể căn cứ vào yêu cầu để triển khai các tên lửa khác nhau trong ống phóng đơn.

Việc thu hẹp không gian thân tàu cũng giúp nó nâng cao hỏa lực và giảm thiểu những khó khăn trong việc đảm bảo hậu cần.

Hàn Quốc chỉ cần 1 tàu để nhấn chìm 2 tàu Type 055 Trung Quốc: Bắc Kinh điên tiết - Ảnh 2.

Chiến hạm Sejong Đại đế của Hàn Quốc

- Khả năng tàng hình:

Type 055 sử dụng cột buồm với kết cầu rất nhỏ gọn nên về phương diện tàng hình, tàu Trung Quốc tốt hơn chiến hạm của Hàn Quốc.

Chưa hết, trong tương lai, Type 055 có thể trang bị pháo điện từ hoặc vũ khí laser. Vì vậy, chiến hạm của Trung Quốc về khả năng phòng không, chống ngầm, chống hạm và tấn công đối đất đều vượt trội hơn tàu của Hàn Quốc.

Type 055 còn có thể đảm nhận nhiệm vụ chống tên lửa hoặc chống vệ tinh. Nếu thực hiện nhiệm vụ tác chiến hệ thống hóa, nó cũng mạnh hơn tàu Hàn Quốc.

Type 055 cũng có thể đảm nhiệm vai trò trung tâm chỉ huy của biên đội tàu sân bay, chỉ huy cả biên đội hoặc hiệp đồng lực lượng không quân hải quân tiến hành tác chiến.

Theo truyền thông Trung Quốc, nhìn tổng thể có thể thấy Type 055 hiện đại hơn nhiều so với khu trục Sejong Đại đế của Hàn Quốc, đồng thời nó cũng có tiềm năng phát triển hơn.

Truyền thông Trung Quốc đặt câu hỏi: Không rõ tuyên bố "1 tàu Sejong Đại đế có thể đánh chìm 2 chiến hạm 055" của truyền thông Hàn Quốc là dựa trên cơ sở nào, phải chăng cũng ngông cuồng giống như tuyên bố mạnh miệng trước đây của nước này là "pháo xe tăng K-2 có thể xuyên thủng 7 xe tăng Type 99 Trung Quốc"?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại