Hải quân Nga chuẩn bị tiếp nhận siêu vũ khí ‘tàu sân bay ngầm’

Báo tin tức |

Tàu ngầm hạt nhân Belgorod thuộc Dự án 09852 sẽ được biên chế cho hải quân Nga vào cuối năm nay.

Lễ hạ thủy tàu ngầm Belgorod tại nhà máy Sevmash. Ảnh: TASS

Lễ hạ thủy tàu ngầm Belgorod tại nhà máy Sevmash. Ảnh: TASS

Hãng thông tấn TASS ngày 26/7 đưa tin tàu ngầm hạt nhân Belgorod đã hoàn thành chuyến đi biển đầu tiên ở Biển Trắng trong khuôn khổ quá trình thử nghiệm, nghiệm thu cấp nhà máy. Chuyến đi tiếp theo sẽ được thực hiện trong vài ngày tới.

Trước đó, nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết tàu ngầm hiện đại này sẽ tiến hành thử nghiệm cấp nhà nước sau khi hoàn thiện các đợt thử nghiệm cấp nhà máy và sẽ sớm bàn giao cho hải quân Nga vào cuối năm nay.

Belgorod là tàu ngầm đặc biệt được nhà máy Sevmash chế tạo, chuyên để mang ngư lôi hạt nhân Poseidon, được coi là một trong những siêu vũ khí uy lực nhất của Nga.

Hải quân Nga chuẩn bị tiếp nhận siêu vũ khí ‘tàu sân bay ngầm’ - Ảnh 1.

Thiết bị lặn tự hành Poseidon. Ảnh: Reuters

Ngư lôi hạt nhân Poseidon được Tổng thống Nga Vladimir Putin công bố tháng 3/2018.

Nó là một loại thiết bị lặn không người lái sử dụng động cơ nguyên tử, mang được đầu đạn thông thường hoặc hạt nhân và vì thế Belgorod còn được gọi là “tàu sân bay ngầm” của Nga.

Poseidon được coi là một trong các dòng vũ khí chiến lược thế hệ mới đảm bảo an ninh chiến lược của Nga trong nhiều thập niên tới. Poseidon có thể tiếp cận lãnh thổ đối phương ở độ sâu 1.000 m, vượt khỏi tầm truy soát, uy hiếp của các vũ khí, phương tiện săn ngầm của Mỹ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại