Hải quân Mỹ tố máy bay trinh sát P-8A bị chiến hạm Quân giải phóng Trung Quốc "bắn" laser

Hải Võ |

Hải quân Mỹ cáo buộc chiến hạm hải quân Trung Quốc chiếu tia laser vào máy bay trinh sát P-8A Poseidon của Mỹ, khi máy bay này hoạt động trên vùng biển quốc tế hồi tuần trước.

Báo cáo của Hạm đội Thái Bình Dương thuộc hải quân Mỹ ngày 27/2 khẳng định máy bay trinh sát thực hiện nhiệm vụ tuần tra hàng hải trên Thái Bình Dương đã bị "chiếu tia laser" ở địa điểm nằm cách đảo Guam khoảng 610km về phía Tây.

Theo đó, tia laser này "không nhìn thấy bằng mắt thường" nhưng đã được phát hiện thông qua "cảm biến" trên chiếc P-8A.

Hải quân Mỹ chỉ trích, "hành động của khu trục hạm [thuộc Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA)] là không chuyên nghiệp và không an toàn".

"Các tia laser ở cấp độ vũ khí có thể tiềm ẩn tổn hại nghiêm trọng đối với máy bay và các binh sĩ thủy quân lục chiến, cũng như đối với các hệ thống của tàu thủy và máy bay," thông cáo của Hạm đội Thái Bình Dương nêu. Các chùm tia laser cấp quân sự có thể di chuyển rất xa và được sử dụng để chiếu vào buồng lái máy bay, thậm chí "làm mù" tạm thời các phi công.

Chiến hạm của Trung Quốc được Mỹ báo cáo trong vụ việc là một tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường thuộc lớp Type 052D, có tên Hohhot.

Đài CNN (Mỹ) dẫn lời các quan chức quốc phòng nước này, cho biết có thể một thông điệp phản ứng về ngoại giao sẽ được đưa ra.

Hải quân Mỹ tố máy bay trinh sát P-8A bị chiến hạm Quân giải phóng Trung Quốc bắn laser - Ảnh 2.

Một máy bay trinh sát P-8A Poseidon của Mỹ (Ảnh: Sputnik)

Vụ việc kể trên xảy ra trong bối cảnh một số bất đồng tiếp tục hiện diện giữa quân đội Mỹ và Trung Quốc. Lầu Năm Góc nhiều lần nhận xét Trung Quốc là mối đe dọa gia tăng đối với an ninh khu vực, và cho rằng Trung Quốc đầu tư quy mô lớn cho quân sự để hướng đến vị thế "bá chủ" khu vực.

"Qua thời gian, chúng tôi đã chứng kiến họ (Trung Quốc-ND) xâm chiếm và quân sự hóa [trái phép] các đảo ở biển Đông, đồng thời hiện đại hóa nhanh chóng lực lượng vũ trang, cũng như tìm cách sử dụng các công nghệ mới nổi để thay đổi cục diện quyền lực và định hình lại thế giới theo hướng có lợi cho họ,... mà thường là đánh đổi [lợi ích] của các bên khác," Bộ trưởng Bộ quốc phòng Mỹ Mark Esper lên tiếng hồi tháng 1.

Trước đây, Mỹ cũng nhiều lần phát đi thông điệp phản ứng ngoại giao liên quan đến các vụ quân đội Trung Quốc bị tố chiếu tia laser vào máy bay Mỹ. Vụ việc điển hình được biết tới là sự vụ xảy ra ở Djibouti năm 2018, khi các quan chức Mỹ cáo buộc lực lượng Trung Quốc tại đây làm bị thương phi công Mỹ bằng cách chiếu tia laser vào máy bay C-130J của Mỹ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại