Hải quân Mỹ điều tàu sân bay ở châu Á tới Trung Đông làm gì?

Minh Thu |

Hải quân Mỹ sẽ cho điều động tàu sân bay USS Ronald Reagan từ châu Á tới Trung Đông trong mùa hè này để hỗ trợ quá trình rút quân khỏi Afghanistan.

Tàu sân bay USS Ronald Reagan của hải quân Mỹ được điều động tới Trung Đông 4 tháng. (Ảnh: Navy Times)

Tàu sân bay USS Ronald Reagan của hải quân Mỹ được điều động tới Trung Đông 4 tháng. (Ảnh: Navy Times)

Hải quân Mỹ sẽ cho điều động tàu sân bay USS Ronald Reagan từ châu Á tới Trung Đông trong mùa hè này để hỗ trợ quá trình rút quân khỏi Afghanistan.

Theo Wall Street Journal, tàu USS Ronald Reagan sẽ di chuyển từ khu vực châu Á – Thái Bình Dương để tới khu vực Hạm đội 5 của hải quân Mỹ quản lý.

Cụ thể, tàu sân bay USS Ronald Reagan sẽ hoạt động trong phạm vi kiểm soát của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) khoảng 4 tháng.

Một quan chức quốc phòng Mỹ giấu tên cho hay, quyết định điều động tàu sân bay USS Ronald Reagan được hải quân Mỹ đưa ra sau yêu cầu của Tư lệnh CENTCOM là Tướng Frank McKenzie.

Ông McKenzie đã đề nghị để tàu USS Ronald Reagan thay thế tàu sân bay USS Dwight D. Eisenhowe đang hoạt động ở Trung Đông, nhưng phải quay về quân cảng để bảo dưỡng vào tháng Bảy tới.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cũng đã chấp nhận lời đề nghị của Tướng McKenzie.

Các quan chức quốc phòng Mỹ cho biết thêm, tàu sân bay USS Dwight D. Eisenhower không thể hoạt động một cách an toàn nếu như vẫn phải có mặt ở Trung Đông quá tháng Bảy. Con tàu này đã được triển khai tới Trung Đông vào năm 2020 và một lần nữa có mặt ở khu vực này vào tháng Hai năm nay.

Hiện Hạm đội 5 của hải quân Mỹ chưa lên tiếng bình luận về việc tàu sân bay USS Ronald Reagan sẽ tới hỗ trợ hoạt động.

Còn vào tuần trước, hải quân Mỹ cho biết tàu USS Ronald Reagan đã rời khỏi quân cảng ở thành phố Yokosuka của Nhật Bản để “hỗ trợ an ninh và ổn định tại khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương” và đây là một phần trong “kế hoạch đi biển thường xuyên”.

“Sự hiện diện linh động của tàu sân bay USS Ronald Reagan là yếu tố chính giúp trấn an các đồng minh và đối tác trong khu vực rằng, Mỹ vẫn duy trì cam kết đảm bảo tự do hàng hải.

Trên khắp thế giới, thủy thủ đoàn trên tàu sân bay USS Ronald Reagan muốn duy trì ‘hòa bình thông qua sức mạnh’ và sẵn sàng đáp lại lời kêu gọi”, Đô đốc Fred Goldhammer, sĩ quan chỉ huy tàu sân bay USS Ronald Reagan nhấn mạnh.

Đây sẽ là lần đầu tiên tàu sân bay USS Ronald Reagan rời Thái Bình Dương kể từ năm 2015. Ngoài ra, việc điều tàu USS Ronald Reagan đến Trung Đông cũng cho thấy áp lực của hải quân Mỹ khi phải thực hiện các nhiệm vụ trên khắp thế giới, nhưng số lượng tàu sân bay lại chỉ có hạn.

Trước đó, trong tuyên bố hồi tháng Tư, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết “giờ đã đến lúc chấm dứt cuộc chiến dài nhất của nước Mỹ”. Theo đó, quân đội Mỹ sẽ rời khỏi Afghanistan trong tháng Chín tới.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại