Hải quân Iran đẩy lùi cuộc tấn công của cướp biển ở Vịnh Aden

Ngọc Thạch |

Hải quân Iran vừa cho biết đã đẩy lùi cuộc tấn công của cướp biển ở Vịnh Aden, nhưng phía Yemen lại bác bỏ thông tin này.

Iran đẩy lùi cuộc tấn công của cướp biển ở Vịnh Aden. Ảnh: AFP.

Iran đẩy lùi cuộc tấn công của cướp biển ở Vịnh Aden. Ảnh: AFP.

Theo nguồn tin hải quân Iran, một tàu chiến Alborz của nước này đang hộ tống hai tàu chở dầu ở Vịnh Aden thì bị 5 tàu cướp biển tấn công hôm 16/10.

Chỉ huy hải quân Đô đốc Shahram Irani nói rằng các biệt kích hải quân Iran đã đẩy lùi cuộc tấn công và buộc những kẻ tấn công phải rời khỏi khu vực.

Trong khi đó, Lực lượng bảo vệ bờ biển Yemen bác bỏ thông tin một tàu chở dầu của Iran đã bị tấn công vũ trang ở Vịnh Aden, đồng thời cho rằng đây là cái cớ cho sự hiện diện của Iran trong khu vực.

Thiếu tướng Khaled al-Qemli, người đứng đầu Cơ quan cảnh sát biển Yemen nói rằng tin tức từ Tehran về việc một tàu của nước này bị tấn công vũ trang ở Vịnh Aden là không có thật. Ông Al-Qemli cho rằng đó là lý do để Iran hợp pháp hóa sự hiện diện của quân sự ở Vịnh Aden và Biển Đỏ./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags

Iran

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại