Hải quân Ấn Độ phá hủy tàu "dằn mặt" Trung Quốc

Minh Nhật |

Ấn Độ đã phá hủy một con tàu ở Vịnh Bengal trong một cuộc phô trương vũ lực giữa bối cảnh căng thẳng với Trung Quốc leo thang.

Hải quân Ấn Độ đã bắn một tên lửa chống hạm khi lực lượng này tiến hành cuộc tập trận hải quân trong khu vực.

Tên lửa được bắn bởi tàu INS Kora hôm 30/10, nhằm phô trương sức mạnh hải quân của Ấn Độ. Trong một tuyên bố, Hải quân Ấn Độ cho biết: "Một tên lửa chống tăng do Tàu hộ tống tên lửa dẫn đường INSKora của Hải quân Ấn Độ bắn đã trúng mục tiêu ở cự ly tối đa với độ chính xác tuyệt đối ở Vịnh Bengal. Con tàu mục tiêu đã bị hư hỏng nặng và chìm trong biển lửa".

Hải quân Ấn Độ phá hủy tàu dằn mặt Trung Quốc - Ảnh 1.

Tên lửa được bắn đi

Hải quân Ấn Độ phá hủy tàu dằn mặt Trung Quốc - Ảnh 2.

Chiếc tàu mục tiêu bị phá hủy hoàn toàn.

Trong tháng này, Ấn Độ đã tăng cường phô trương sức mạnh quân sự trong khu vực sau cuộc đụng độ với Trung Quốc vào tháng Sáu khiến ít nhất 20 binh sĩ nước này thiệt mạng.

Ấn Độ cũng đã tăng cường liên minh với Nhật Bản, Mỹ và Úc bằng các cuộc tập trận hải quân trong khu vực.

Ấn Độ cũng ký một hiệp ước quốc phòng mang tính bước ngoặt với Mỹ.

Sau cuộc họp cấp cao giữa 2 bên, Hiệp định Trao đổi và Hợp tác Cơ bản về Không gian Địa lý (BECA) đã được ký kết.

Cả Ngoại trưởng Mike Pompeo và Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper cũng tuyên bố Mỹ sẽ bán thêm trang thiết bị quốc phòng cho Ấn Độ.

Ngoài ra, Ấn Độ cũng triển khai một tàu chiến đến Biển Đông để cảnh báo Bắc Kinh trong tháng này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại