Hai nhóm thanh niên hỗn chiến vì chiếc đèn pha xe máy rọi vào mặt

Sơn Nguyễn |

Nguyên nhân vụ việc được cơ quan chức năng xác định là do quá trình điều khiển xe máy, một trong hai bên đã bật đèn pha thẳng vào mặt đối phương nên dẫn đến xích mích.

Xác nhận với PV, ông Nguyễn Cảnh Công - Trưởng công an xã Phù Lưu (Lộc Hà, Hà Tĩnh) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra sự việc hai nhóm đối tượng dùng dao, kiếm chém nhau khiến một người bị thương phải đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Theo đó, vào khoảng 22h30 ngày 25/11, người dân xã Phù Lưu kinh hoàng chứng kiến cảnh hai nhóm đối tượng dùng vũ khí truy đuổi, chém nhau.

Ngay khi nhận được tin báo của người dân về vụ hỗn chiến, Công an xã Phù Lưu, Công an huyện Lộc Hà có mặt tại hiện trường, tổ chức, triển khai lực lượng vây bắt các đối tượng vi phạm.

Khi thấy lực lượng Công an xuất hiện, cả hai nhóm thanh niên trên đã vội vàng lên xe máy bỏ chạy. Tại hiện trường, lực lương chức năng thu giữ được một chiếc xe máy, một chiếc dao bị gãy cán.

Hậu quả cuộc hỗn chiến khiến một người bị thương là Hồ Sỹ Hưng (SN 2000, trú tại Hồng Lộc, Lộc Hà). Ngay sau đó nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

"Sáng nay cơ quan công an đang làm việc với nhà trường nơi các đối tương theo học. Theo người dân chứng kiến cho biết thì đối tượng gây án tên Túc (SN 2000, trú tại xã Hồng Lộc).

Nguyên nhân vụ việc được cơ quan chức năng xác định là do quá trình điều khiển xe máy, một trong hai bên đã bật đèn pha thẳng vào mặt đối phương nên dẫn đến xích mích." - ông Công cho hay.

Theo ông Công, sáng nay, công an làm việc với Hưng thì được biết nạn nhân có một vết thương thấu ngực, gãy một xương sườn, tràn khí và tràn dịch màng phổi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại