Hai nhóm thanh niên hỗn chiến, gặp ai ra can đánh người đấy

Hoàng Hải |

Hai nhóm thanh niên xảy ra mâu thuẫn, xô xát, thấy người dân trong thôn ra can, các đối tượng đã thẳng tay đánh, chém người dân.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Xuyên, TP. Hà Nội đang tích cực điều tra, làm rõ vụ hỗn chiến giữa hai nhóm thanh niên làm nhiều người bị thương tại khu vực thôn Phù Bật, xã Hồng Minh.

Theo đó, vào khoảng 23h đêm ngày 17/8, trong lúc hát karaoke tại quán T.M.  tại xã Hồng Minh (đoạn đối diện UBND xã Hồng Minh) giữa hai nhóm nam thanh niên trong quán hát đã xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát.

Sau đó, một trong 2 nhóm nam thanh niên này do yếu thế đã bỏ chạy về khu vực thôn Phù Bật, xã Hồng Minh để gọi thêm người ra hỗn chiến.

Trong lúc các đối tượng của 2 nhóm lời qua, tiếng lại với nhau, người dân quanh khu vực nghe thấy vậy đã ra can ngăn, khuyên can các đối tượng này bình tĩnh và về nhà.

Tuy nhiên, thay vì nghe lời của người dân tại thôn Phù Bật, một nhóm nam thanh niên, cứ thấy người dân ra can ngăn, khuyên bảo là đánh, chém.

Hậu quả của vụ việc khiến 7 người bị thương nặng. Trong số những người bị thương thì có 5 người là người dân ở thôn Phù Bật.

Sau khi các đối tượng bỏ đi, người dân trong thôn đã khẩn trương đưa những người bị thương đi cấp cứu và thông báo cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo của người dân, Công an xã Hồng Minh đã khẩn trương có mặt tại hiện trường.

Hai nhóm thanh niên hỗn chiến, gặp ai ra can đánh người đấy - Ảnh 1.

Khi chạy đến khu vực thôn Phù Bật, nhóm nam thanh niên gặp người dân nào ra can ngăn là đánh, chém người đó.

Tuy nhiên, khi lực lượng Công an xã Hồng Minh có mặt, các đối tượng trong 2 nhóm nam thanh niên xảy ra mâu thuẫn vẫn còn tụ tập quanh khu vực thôn Phù Bật tỏ ra rất manh động, liều lĩnh nên công an xã đã thông báo Công an huyện Phú Xuyên để điều tra, xử lý vụ việc.

"Lúc đấy, vào khoảng nửa đêm, khi mọi người trong thôn đang ngủ thì nghe thấy tiếng hô hoán của một nhóm nam thanh niên ngoài khu vực đường giữa thôn.

Thấy vậy, tôi liền bật dậy cầm đèn bin soi ra ngoài để kiểm tra xem có chuyện gì xảy ra. Khi tôi vừa ra đến ngoài cổng, chưa kịp mở cổng ra thì thấy một tốp thanh niên cầm theo hung khí chạy qua cổng nhà.

Liền sau đó, tôi liền soi đèn bin theo thì một nam thanh niên quay lại giơ dao lên chửi láo. Thấy nhóm thanh niên rất hung hãn nên tôi không dám mở cổng ra ngoài.

Lúc sau, nhóm thanh niên này bỏ đi, tôi được biết trong thôn có 5 người dân ra can ngăn thì bị bọn chúng đánh trọng thương phải đi viện điều trị.

Trong đó có cả ông T. trưởng thôn trong lúc ra can ngăn cũng bị bọn chúng chém sống dao vào vai", ông Nguyễn Văn H. một người dân sinh sống tại thôn Phù Bật, xã Hồng Minh kể lại sự việc.

Trao đổi với PV vào chiều ngày 18/7, ông Nguyễn Tất Thắng – Phó chủ tịch xã Hồng Minh xác nhận vụ việc trên và cho biết ngay sau khi nhận được tin báo, ông Thắng cùng lực lượng Công an xã Hồng Minh đã khẩn trương có mặt tại hiện trường.

Tuy nhiên, khi ông Thắng và lực lượng công an xã xuống hiện trường, do lực lượng Công an xã Hồng Minh mỏng, còn các đối tượng thanh niên lại đông, hung hãn nên công an xã đã gọi điện thông báo Công an huyện Phú Xuyên để giải quyết, xử lý.

"Nguyên nhân dẫn đến vụ việc trên là do hai nhóm thanh niên trong lúc hát tại quán Karaoke xảy ra mâu thuẫn về việc hát to, hát nhỏ.

Sau đó, một nam thanh niên bị đánh nên dẫn đến hai nhóm xảy xô xát. Trong lúc xô xát, một nhóm yếu thế hơn nên đã chạy về khu vực thôn Phù Bật cách quán hát Karaoke khoảng 1km gọi thêm bạn ra để đánh nhau.

Tuy nhiên, khi hai nhóm nam thanh niên xuống đến thôn Phù Bật, người dân trong thôn đã ra can ngăn nhưng các đối tượng này đã đánh tất cả những người trong thôn mà ra can", ông Thắng nói.

Về thông tin nhóm thanh niên này từ đâu đến đây gây án, ông Thắng cho biết hầu hết là người địa phương.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại