Hai máy bay huấn luyện Yak-130 của Bangladesh mua từ Nga đâm nhau trên không, vỡ tan tành

Ly Vy |

Hai máy bay huấn luyện Yak-130 của Không quân Bangladesh đã rơi ở đảo Maheshkhali thuộc thành phố Cox’s Bazar. Nguyên nhân dẫn tới vụ tai nạn có thể do va chạm trên không.

Hai máy bay huấn luyện Yak-130 của Không quân Bangladesh đã bị rơi ở đảo Maheshkhali thuộc thành phố Cox’s Bazar.

Theo các nguồn tin từ báo chí Bangladesh, vào chiều ngày 27-12, hai chiếc máy bay này đã bị rơi trong quá trình huấn luyện, cả 4 phi công đều nhảy dù và an toàn.

Chúng rơi xuống đảo Maheshkhali gây nên các vụ cháy và thiệt hại cho các căn nhà ở bên dưới làm bị thương ít nhất 7 dân thường.

Các báo cáo ban đầu cho biết, hai chiếc Yak-130 trong vụ việc mang số hiệu 15103 và 15105 thuộc Phi đội 21 từ căn cứ không quân Zahur ở thành phố Chittagong. Nguyên nhân dẫn tới vụ tai nạn có thể do va chạm trên không.

Hai máy bay huấn luyện Yak-130 của Bangladesh mua từ Nga đâm nhau trên không, vỡ tan tành - Ảnh 1.

Phía trên là hình ảnh 2 chiếc Yak-130 bị bốc cháy trước khi rơi. Dưới là hình ảnh 2 chiếc Yak-130 gặp nạn mang số hiệu 15103 và 15105 của Không quân Bangladesh.

Đây là vụ tai nạn thứ 2 của Không quân Bangladesh liên quan đến loại máy bay Yak-130 trong năm nay. Trước đó, vào ngày 11/7, tại Quận Lochagor phía Nam thành phố Chittagong, 1 chiếc Yak-130 mang số hiệu 15102 của Không quân nước này đã bị rơi, cả 2 phi công đều nhảy dù an toàn.

Như vậy, Không quân Bangladesh dã mất 3 trong tổng số 16 chiếc Yak-130 được Nga bàn giao trong giai đoạn 2015 - 2016 theo hợp đồng ký vào năm 2013.

Bangladesh là quốc gia nước ngoài thứ 3 sau Algeria (nước này nhận 16 chiếc vào năm 2011) và Belarus (nhận 8 chiếc trong giai đoạn 2015 - 2016) sử dụng loại máy bay huấn luyện Yak-130 (Myanmar là nước thứ 4 sử dụng Yak-130 khi nhận 6 chiếc trong giai đoạn 2016 - 2017). Khác với Bangladesh, các nước này đều chưa mất 1 chiếc Yak-130 nào.

Một số hình ảnh khác của vụ tai nạn:

Hai máy bay huấn luyện Yak-130 của Bangladesh mua từ Nga đâm nhau trên không, vỡ tan tành - Ảnh 2.

Hai máy bay huấn luyện Yak-130 của Bangladesh mua từ Nga đâm nhau trên không, vỡ tan tành - Ảnh 3.

Hai máy bay huấn luyện Yak-130 của Bangladesh mua từ Nga đâm nhau trên không, vỡ tan tành - Ảnh 4.

Hai máy bay huấn luyện Yak-130 của Bangladesh mua từ Nga đâm nhau trên không, vỡ tan tành - Ảnh 5.

Hai máy bay huấn luyện Yak-130 của Bangladesh mua từ Nga đâm nhau trên không, vỡ tan tành - Ảnh 6.

Hiện trường vụ tai nạn máy bay Yak-130 ngày 27/12/2017

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại