Hai cha con lén phun thuốc diệt cỏ vào vườn rau nhà hàng xóm trong đêm

Lê Phi |

Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ, 2 cha con nhà hàng xóm đã mua thuốc diệt cỏ, đợi đến đêm phun vào vườn rau nhà bà Tú.

Ngày 9/3, Cơ quan CSĐT Công an huyện An Dương, TP Hải Phòng thông tin đang tiến hành điều tra làm rõ vụ việc 2 cha con có hành vi phun thuốc diệt cỏ vào vườn rau nhà hàng xóm khiến 6 người phải nhập viện cấp cứu.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 12h ngày 7/3 sau bữa ăn trưa tại cơ sở sản xuất nhôm Trung Kiên (xã An Đồng, huyện An Dương), 6 người có biểu hiện buồn nôn, chóng mặt và đau bụng… và được đưa vào Bệnh viện Hữu nghị Việt-Tiệp (Hải Phòng) cấp cứu ngay sau đó.

Danh tính nạn nhân gồm: Bà Nguyễn Thị Thanh Tú (57 tuổi, chủ nhà ); anh Lê Khắc Tiệp (34 tuổi, con trai bà Tú); bà Nguyễn Thị Nguyệt (41 tuổi, người giúp việc cho gia đình) cùng 3 công nhân là các anh Vương Văn Năng (37 tuổi, trú tại xã An Đồng), anh Nguyễn Tá Bích (35 tuổi, trú tại phường Dư Hàng, quận Lê Chân), anh Nguyễn Khắc Quyến (32 tuổi, trú tại xã Trù Hựu, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang).

Bà Tú cho biết, trưa 7/3, bà Nguyệt hái rau xà lách, rau diếp về làm thức ăn và bị ngộ độc. Đến chiều cùng ngày các luống rau này bắt đầu chết cháy, héo rũ nên mọi người nghĩ ngay đến việc rau bị phun thuốc diệt cỏ.

Do trước đó gia đình ông Đỗ Danh Biên (61 tuổi, hàng xóm) thường xuyên cho chó đi vệ sinh trong khu vực bà Nguyễn Thị Nguyệt trồng rau ven đường và bị bà Nguyệt nhắc nhở nên hai bên xảy ra mâu thuẫn cãi vã.

Nghi ngờ ông Biên và con trai là Đỗ Hoàng Long (25 tuổi) nên gia đình đã trình báo cơ quan công an.

Sau khi tiếp nhận trình báo, Công an huyện An Dương đã mời cha con ông Biên lên làm việc và ông này đã thừa nhận phun thuốc diệt cỏ vào luống rau nhà hàng xóm.

Ông Biên khai, sau khi xảy ra cãi vã với bà Nguyệt đã đi mua 20.000 đồng thuốc diệt cỏ về để pha chế ra bình bơm, chờ đến đêm thì ra phun lên vườn rau nhà hàng xóm. Một số tang vật liên quan đến vụ án đã được cơ quan điều tra thu giữ.

Sau 2 ngày nằm điều trị cấp cứu, ngày 9/3, cả 6 người đã tỉnh táo song vẫn phải điều trị tại khoa Nội tiêu hóa của Bệnh viện Hữu nghị Việt-Tiệp.

Được biết trước đây ông Biên từng làm điều dưỡng tại một bệnh viện và mới nghỉ hưu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại