Hai cha con làm chuyện mờ ám né luật nhưng bất thành

T.Nốt |

Hai cha con ông Tùng bớt đi một số hàng hóa nhập lậu với mục đích “né luật" để khỏi bị khởi tố về tội "Mua bán hàng cấm".

Ngày 26-11, tin từ Cơ quan CSĐT Công an TP Long Xuyên, tỉnh An Giang cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Huỳnh Minh Tuấn (SN 1991; ngụ xã Mỹ Đức, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi "Mua bán hàng cấm".

Khoảng 8 giờ ngày 25-11, Tuấn cùng cha ruột là ông Huỳnh Kim Tùng (SN 1962) điều khiển xe tải biển kiểm soát tỉnh Kiên Giang lưu thông trên tuyến quốc lộ 91 theo hướng từ TP Châu Đốc về TP Long Xuyên.

Khi xe đi đến khu vực phường Mỹ Bình thì tổ công tác chống buôn lậu của lực lượng chống buôn lậu Công an TP Long Xuyên yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra. Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện trên xe có 1.490 bao thuốc lá ngoại nhập lậu đưa về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, hai cha con Tùng đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình.

Hai cha con làm chuyện mờ ám né luật nhưng bất thành - Ảnh 1.

Tuấn đã bị bắt tạm giam do nhiều lần vi phạm - Ảnh: T.Tầm

Trước đó, vào ngày 3-8, Tuấn từng bị Công an huyện Châu Phú lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi tương tự. Do "né luật" bằng cách chỉ vận chuyển 1.490 gói thuốc lá nhập lậu (1.500 gói sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự) nên Tuấn chỉ bị xử lý về hành chính .

Đến ngày 31-8, UBND tỉnh An Giang ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 85 triệu đồng đối với Tuấn về hành vi "Vận chuyển hàng cấm là thuốc lá điếu nhập lậu". Tuy nhiên, Tuấn chưa thực hiện quyết định xử phạt này mà lại tiếp tục vi phạm. Do đó, Công an TP Long Xuyên ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Tuấn. Đồng thời, lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông Tùng và tạm giữ phương tiện cùng tang vật để tiếp tục điều tra.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại