Hai bà cháu được giải cứu khỏi đám cháy tại chung cư cũ

LC |

Ngọn lửa bốc lên từ tầng 3, nhà G1, tập thể Thành Công (Hà Nội), lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) đã giải cứu 2 người khỏi hiện trường vụ cháy.

4 xe chữa cháy cùng hàng chục CBCS của 2 quận Ba Đình và Đống Đa đã tham gia chữa cháy.

4 xe chữa cháy cùng hàng chục CBCS của 2 quận Ba Đình và Đống Đa đã tham gia chữa cháy.

Trước đó, khoảng 13h50’ ngày 11/11, người dân tại ngõ 10 Nguyên Hồng, phường Thành Công, quận Ba Đình, TP Hà Nội phát hiện xảy ra cháy tại khu tập thể Thành Công. Đám cháy từ khu tập cũ tạo thành đám khói lớn bao quanh khu vực.

Nhận được tin báo, Công an quận Ba Đình và Công an quận Đống Đa đã khẩn trương điều 4 xe chữa cháy, 1 xe téc, 2 xe chỉ huy cùng hàng chục cán bộ, chiến sỹ (CBCS) Cảnh sát PCCC và CNCH tới hiện trường vụ cháy. 

Công tác chữa cháy, tìm kiếm cứu nạn nhanh chóng được các lực lượng triển khai.

Theo Công an quận Ba Đình cho biết, vụ hỏa hoạn bắt nguồn từ tầng 3, nhà G1, tập thể Thành Công. Sau đó, ngọn lửa lan sang tầng 4 và tầng 5 của khu tập thể. Cụ thể, đám cháy đã lan ra ra các căn hộ gồm: 307, 308, 309, 408, 409, 410 và 509.

Quá trình chữa cháy, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã kịp thời phối hợp hướng dẫn thoát nạn cho 2 bà cháu đang bị mắc kẹt trong căn nhà bị cháy. Đến 16h, ngọn lửa đã được khống chế; tuy nhiên, lực lượng chức năng vẫn tiếp cận hiện trường để làm mát sau đó.

Rất may, vụ cháy không gây thương vong về người. Nguyên nhân và thiệt hại do vụ cháy gây ra đang được Công an quận Ba Đình thống kê, điều tra, làm rõ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại