Hack bảng quảng cáo trên cao tốc để phát phim khiêu dâm

Bảo Nam |

Thay vì các thông điệp quảng cáo sản phẩm, các tài xế ở Mỹ lại được chứng kiến phim khiêu dâm xuất hiện trên bảng quảng cáo sát đại lộ khi chạy xe ngang qua.

Theo Sở cảnh sát vùng Auburn Hills ở Michigan, Mỹ thì vào lúc 10h49 tối ngày 28/9, hai kẻ giấu mặt đã đột nhập vào một tòa nhà nhỏ bên dưới một bảng quảng cáo kỹ thuật số trên đại lộ I-75. Sau khi vào trong, bằng cách nào đó chúng đã tìm ra cách hack bảng quảng cáo và sử dụng màn hình trên đó để phát phim khiêu dâm.

Một số lái xe đã rất ngạc nhiên và... vui mừng trước cảnh tượng bất ngờ, trong khi những người khác cảm thấy khá bối rối. Phía cảnh sát cho biết khi họ tới hiện trường, đoạn video vẫn được phát sóng. "Chúng tôi đã liên hệ với doanh nghiệp tư nhân chịu trách nhiệm về hoạt động của bảng quảng cáo và họ đã tắt chúng ngay lập tức", đại diện sở cảnh sát cho biết.

Đoạn video dưới đây được cho là đã quay lại bảng quảng cáo, trong khoảng 15 đến 20 phút trước khi nó bị tắt.

Bảng quảng cáo phát phim khiêu dâm ở Mỹ.

Xev Bellringer là một trong hai nữ diễn viên phim khiêu dâm xuất hiện trong đoạn video trên. Chia sẻ với Motherboard, cô cho biết bản thân khá lo lắng và quan tâm tới sự an toàn của các tài xế, vì họ có thể bị nội dung trên bảng quảng cáo làm phân tâm.

"Vâng, đó là tôi. Tôi chưa bao giờ nghĩ điều này sẽ xảy ra với các nội dung của mình", cô nói. "Tôi chỉ vui vì không ai bị thương!".

"Tôi đã bị sốc khi nghe tin tức và rất nhẹ nhõm khi biết rằng không có ai bị thương", Princess Leia, nữ diễn viên còn lại chia sẻ. "Hy vọng chân thành của tôi là điều này sẽ mở ra một cuộc thảo luận công khai về sự an toàn của các bảng quảng cáo điện tử".

Hai tên trộm vô hiệu hóa camera an ninh.

Sở cảnh sát Auburn Hills đã chia sẻ một đoạn video khác, về những gì họ tuyên bố là thủ phạm của vụ việc trên, qua trang Facebook cá nhân. Theo đó, khi đột nhập vào ngôi nhà, hai kẻ chơi khăm này đã bị ghi hình bởi một camera an ninh. Một trong hai người dường như đã sử dụng điện thoại cá nhân để xác định vị trí camera hồng ngoại trên camera, sau đó vô hiệu hóa nó. Phía cảnh sát cũng cho biết họ rất không hài lòng với các hành vi này.

"Quảng cáo nội dung khiêu dâm bằng cách phổ biến bất kỳ tài liệu khiêu dâm nào từ hình ảnh, video... là vi phạm pháp lệnh địa phương. Hình phạt có thể lên tới 90 ngày ngồi tù và phạt tiền 500 USD", thông cáo báo chí của sở cảnh sát viết.

"Những nghi phạm này hiện phải đối mặt với tội danh trộm cắp vì đã xâm phạm trái phép vào ngôi nhà, đồng thời can thiệp vào hệ thống máy tính. Đây là một tội rất nghiêm trọng", thông báo nói thêm.

Bảng quảng cáo hiện đã hoạt động trở lại bình thường, tuy nhiên đến giờ động cơ của những kẻ chơi khăm vẫn là một bí mật.

Tham khảo Mashable

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại