Hà Tĩnh: Bắt nhốt hàng loạt bò thả rông trên Quốc lộ 1A

Mỹ Hoa |

Để chấm dứt tình trạng bò thả rông trên tuyến Quốc lộ 1A gây tai nạn, lực lượng chức năng Hà Tĩnh đã cử người bắt nhốt bò, lập biên bản chủ gia súc.

Ngày 3/11, ông Trần Việt Hùng – Phó chủ tịch UBND thị trấn Nghèn (huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) cho biết: Mấy hôm nay, lực lượng chức năng địa phương đã trực tiếp bắt nhốt 35 con bò của nhiều hộ dân thả rông trên Quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn thị trấn.

Theo đó, công an xã đã lập biên bản, mời chủ gia súc tới ký cam kết không được thả rông trâu bò trên quốc lộ. Do lần đầu tiên, nên chính quyền chỉ nhắc nhở, nếu tiếp tục sai phạm sẽ xử phạt hành chính.

Tổng số 35 con bò bị bắt nhốt do vi phạm giao thông, chính quyền địa phương bắt nhốt tại khu vực nhà xe thị trấn. Tránh hiện tượng bò nhốt lâu gây bệnh, địa phương phát bằng loa phát thanh kêu gọi bò ai bị bắt nhốt thì đến trụ sở để nhận về.

Theo thống kê, 10 tháng đầu năm 2017, toàn tỉnh Hà Tĩnh xảy ra 65 vụ tai nạn liên quan trâu bò thả rông trên quốc lộ, khiến 3 người chết.

Địa bàn xảy ra tai nạn gồm các huyện Nghi Xuân, Thạch Hà, Cẩm Xuyên, huyện Kỳ Anh, thị xã Kỳ Anh, Hương Khê, Vũ Quang, Đức Thọ.

Trước đó, UBND tỉnh Hà Tĩnh có công văn gửi các địa phương, sở ban ngành về việc “Tăng cường các biện pháp ngăn chặn tình trạng thả trâu, bò trên các tuyến đường bộ, đường sắt”.

Theo điều 10 nghị định 46/2016, phạt tiền từ 60.000 đồng đến 80.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau:

Điều khiển, dẫn dắt súc vật đi không đúng phần đường quy định, đi vào đường cấm, khu vực cấm, đi vào phần đường của xe cơ giới; để súc vật đi trên đường bộ không bảo đảm an toàn cho người và phương tiện đang tham gia giao thông…

Phạt tiền từ 80.000 đồng đến 100.000 đồng khi dắt súc vật chạy theo khi đang điều khiển hoặc ngồi trên phương tiện giao thông đường bộ…

Phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng đối với người điều khiển, dẫn dắt súc vật, điều khiển xe súc vật kéo đi vào đường cao tốc trái quy định.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại