Hà Nội: Nước tràn đê ngập cả tuần, 2 chị em gái chết đuối thương tâm

Hoàng An |

Sau gần một ngày mất tích, thi thể hai cháu bé 12 tuổi và 10 tuổi được tìm thấy cách nhà gần 1km.

Trưa 30/7, người dân xã Tốt Động (huyện Chương Mỹ, Hà Nội) phát hiện thi thể hai cháu nhỏ nổi ở ven đê sông Bùi, nên báo chính quyền địa phương.

Nhận thông tin, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để trục vớt hai thi thể lên bờ.

Ông Nguyễn Trọng Trận, Chủ tịch UBND Tốt Động cho hay, qua xác minh, hai nạn nhân là chị em ruột (chị 12 tuổi, em 10 tuổi) nhà cách vị trí phát hiện thi thể khoảng 1km.

"Hai cháu mất tích từ chiều ngày hôm trước. Khi không thấy các cháu về nhà, gia đình đã gọi loa tìm kiếm. Khu vực nhà của hai cháu bé không bị ngập, có thể các cháu đi chơi trên đường không may ngã xuống nước, bị đuối", ông Trận nói.

Theo Văn phòng Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn TP Hà Nội, hiện nay, nhiều sông, hồ có mực nước vượt ngưỡng thiết kế và gây ra 14 sự cố đê điều, công trình thủy lợi trên các tuyến đê sông Hồng, Tích, Bùi, Nhuệ, Đáy thuộc các huyện Chương Mỹ, Mỹ Đức, Thạch Thất, Quốc Oai, Ba Vì và huyện Mê Linh

Riêng tại huyện Chương Mỹ, do ảnh hưởng của bão số 3, nước đã tràn qua đê sông Bùi khiến các xã Nam Phương Tiến, Hoàng Văn Thụ, Thủy Xuân Tiên của huyện này ngập cả tuần vẫn chưa rút.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại