Hà Nội: Kho hàng bốc cháy dữ dội

Hoàng Hải |

Chỉ trong thời gian ngắn, ngọn lửa đã bùng phát dữ dội bao trùm toàn bộ kho hàng có diện tích lên đến gần 100m2.

Vụ cháy nói trên xảy ra vào khoảng 9h10 phút ngày 6/4, tại kho chứa hàng ở gần ngay sát khu đô thị mới Yên Hòa, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Theo đó, vào thời điểm kể trên, nhiều người dân sinh sống tại khu vực phường Yên Hòa hốt hoảng khi thấy lửa kèm khói đen bốc lên nghi ngút tại lô đất dự án thuộc tổ 57 của khu đô thị mới Yên Hòa, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy.

Hiện lô đất dự án này đang được cho người dân thuê làm kho lưu giữ hàng.

Phát hiện xảy ra hỏa hoạn, nhiều người dân lập tức hô hoán, gọi điện cho lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp, đồng thời áp dụng nhiều biện pháp chữa cháy, dập lửa tại chỗ.

Hà Nội: Kho hàng bốc cháy dữ dội - Ảnh 1.

Lực lượng CSPCCC tiến hành dập lửa.

Tuy nhiên gió to, hàng hóa dễ cháy nên ngọn lửa bùng phát rất nhanh. Cùng thời điểm, nhiều người dân sinh sống gần khu vực xảy ra hỏa hoạn khẩn trương di dời tài sản có giá trị tránh xa điểm phát hỏa.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy số 3 và cứu nạn cứu hộ lập tức điều động hàng chục cán bộ, chiến sĩ cùng nhiều xe chữa cháy khẩn trương tới hiện trường dập lửa.

Hà Nội: Kho hàng bốc cháy dữ dội - Ảnh 2.

Lực lượng CSPCCC tiến hành bơm nước để khống chế ngọn lửa.

Hà Nội: Kho hàng bốc cháy dữ dội - Ảnh 3.

Rất đông người dân hiếu kì tập trung theo dõi vụ việc.

Liên quan đến vụ việc trên, một lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC số 3 cho biết, vụ cháy xảy ra tại một kho hàng trên phố Trần Kim Xuyến.

Ngay sau khi nhận được tin báo, đơn vị đã điều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sỹ tới hiện trường dập lửa. Đến 10h cùng ngày ngọn lửa đã được dập tắt. Hiện lực lượng cảnh sát PCCC đang tiếp tục phun nước làm mát.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại