Hà Nội: 1 bác sỹ mua xăng về nhà tự thiêu do buồn chán

Hoàng Hải |

Vì buồn chán chuyện gia đình, một vị bác sỹ của Bệnh viện Đa khoa huyện Đan Phượng đã mua xăng về nhà rồi tự thiêu.

Vào khoảng 16h 30 phút chiều 13/6, một số hộ dân sinh sống ở khu 7 (thị trấn Trạm Trôi, huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội) bất ngờ phát hiện ra có khói và lửa bốc ra từ căn nhà do anh Phan Thanh H. (SN 1973) sinh sống.

Ngay sau đó, người dân đã chạy vào bên trong để kiểm tra thì bàng hoàng phát hiện anh H. đang bùng cháy như ngọn lửa. Thấy vậy, người dân và người nhà nạn nhân đã nhanh chóng dập lửa và đưa nạn nhân đi cấp cứu tại Viện Bỏng Quốc gia.

Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong sau đó.

Được biết, trước khi xảy ra vụ việc đau lòng trên, anh Phan Thanh H. là bác sỹ công tác tại khoa Nhi Bệnh viện Đa khoa Đan Phượng.

Để hiểu rõ hơn về câu chuyện đau lòng trên, sáng nay 15/6, PV đã về địa phương để tìm hiểu. Sáng cùng ngày, gia đình đã tiễn đưa anh H. về nơi an nghỉ cuối cùng.

Là một trong những người sống gần nhà với gia đình anh H., chị Phan Thị H. (trú tại khu 7, thị trấn Trạm Trôi, huyện Hoài Đức) cho biết: Vào khoảng 16h30 chiều 13/5, một số hàng xóm thấy có khói bốc ra từ nhà anh H.

Hà Nội: 1 bác sỹ mua xăng về nhà tự thiêu do buồn chán - Ảnh 1.

Khu vực gia đình anh Phan Thanh H. đang sinh sống.

Thấy vậy, hàng xóm liền chạy sang kiểm tra thì thấy anh H. đã dùng xăng tự thiêu. Ngay sau đó, mọi người đã đưa anh H. đi cấp cứu.

Trao đổi với PV vào trưa 15/6, ông Nguyễn Hữu Hùng – Trưởng khu 7, thị trấn Trạm Trôi, huyện Hoài Đức xác nhận việc anh Phan Thanh H. dùng xăng tự thiêu vào chiều 13/5.

Ông Hùng cũng cho biết, anh H. không phải người gốc ở địa phương nhưng đã sống tại đây từ bé. Anh H. sống hòa đồng với mọi người và không có điều tiếng gì với ai.

Tuy nhiên, do mâu thuẫn vợ chồng, giữa anh H. và vợ đã ly hôn được một thời gian. Hai vợ chồng anh H. đã có với nhau 2 người con. Sau khi ly hôn, vợ anh H. di chuyển đi nơi khác công tác và sinh sống còn anh H. ở với mẹ già tại khu 7 thị trấn Trạm Trôi.

Nói về việc anh H. dùng xăng để tự tử, ông Hùng cho biết, bản thân mình không nắm rõ sự việc do 2 ngày qua, gia đình ông Hùng có công việc bận.

Ông Bùi Hữu Quất - Trưởng Công an thị trấn Trạm Trôi xác nhận, do buồn chán chuyện gia đình, anh H. đã tự mua xăng về nhà rồi đổ xăng lên người tự thiêu. Sau đó nạn nhân được gia đình đưa đi cấp cưu tại Viện Bỏng Quốc gia nhưng không qua khỏi.

Sau khi sự việc xảy ra, gia đình nạn nhân từ chối không khám nghiệm tử thi và đã tổ chức mai táng cho nạn nhân theo phong tục địa phương

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại