Google thay ảnh đại diện mừng ngày lễ tình nhân Valentine

P.L |

Nhân ngày lễ tình nhân, Google đã cập nhật doodle đặc biệt dành tặng cho các cặp đôi.

Ngày Valentine , hay gọi là ngày lễ tình yêu hay là ngày lễ tình nhân , được đặt tên theo thánh Valentine - một trong số những vị thánh tử vì đạo Cơ Đốc giáo đầu tiên. Đây là ngày mà cả thế giới tôn vinh tình yêu đôi lứa, tình cảm giữa các đôi tình nhân và bạn bè khác giới.

Trong ngày lễ tình nhân, để bày tỏ tình cảm của mình, người con gái thường sẽ gửi thiệp Valentine, hoa hồng, chocolate và một số quà tặng đặc biệt khác cho người con trai.

Trước đây, ngày Valentine (14/2) là ngày lễ chỉ ở Bắc Mỹ và châu Âu. Tuy nhiên, ngày này hiện đã phổ biến ở hầu hết các quốc gia trên thế giới.

Nhân dịp ngày lễ tình nhân, Google đã cập nhật ảnh đại diện với một doodle đặc biệt, được thiết kế dưới dạng minigame dành cho các đôi tình nhân.

Google thay ảnh đại diện mừng ngày lễ tình nhân Valentine - Ảnh 1.

Doodle của Google được thiết kế dưới dạng minigame

Chia sẻ về doodle này, Google cho biết: "Đôi khi tình yêu khiến bạn bất ngờ. Nó có thể đầy những ngã rẽ và khúc quanh nhưng trải qua tất cả những thăng trầm đó, nó vẫn có thể mang thế giới đến gần nhau hơn, bất kể là loài nào. Chỉ cần nhìn vào hai chú chuột hamster nhỏ xíu có trong Doodle 3-D tương tác của ngày hôm nay, bạn có thể ghép con đường của chúng lại với nhau và dọn đường để chúng tiến đến gần nhau hơn không? Chúc mừng ngày lễ tình nhân!".

Google thay ảnh đại diện mừng ngày lễ tình nhân Valentine - Ảnh 3.

Bạn có thể đưa hai chú hamster này đến gần nhau được không?

Để tạo nên doodle này, các nhà thiết kế của Google đã phải trải qua nhiều phiên bản thử nghiệm khác nhau:

Google thay ảnh đại diện mừng ngày lễ tình nhân Valentine - Ảnh 4.
Google thay ảnh đại diện mừng ngày lễ tình nhân Valentine - Ảnh 5.
Google thay ảnh đại diện mừng ngày lễ tình nhân Valentine - Ảnh 6.
Google thay ảnh đại diện mừng ngày lễ tình nhân Valentine - Ảnh 7.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại