Google Earth phát hiện 2 căn cứ của người ngoài hành tinh?

Hải Nguyễn |

Hai căn cứ khổng lồ được cho là của người ngoài hành tinh này sẽ là điểm khởi đầu tuyệt vời trong việc tìm kiếm sự sống ngoài Trái Đất.

Căn cứ ngầm tại vịnh California

Căn cứ đầu tiên được phát hiện tại vịnh California vào ngày 15/7 do người một Youtuber có tên Mexicogeek khi đang "dạo chơi" trên Google Earth. 

Các thuyết âm mưu cho rằng nó là tàn tích của một thành phố khổng lồ người ngoài hành tinh.

Google Earth phát hiện 2 căn cứ của người ngoài hành tinh? - Ảnh 1.

Thành phố ngầm được cho là của người ngoài hành tinh tại vịnh California.

Căn cứ dưới nước này dài hơn 120km, rộng gần 4km và có thể nhìn thấy nằm chìm dưới nước cách bờ biển Mexico khoảng 72km.

Nó có một cấu trúc rất kỳ lạ, trông giống như những mô hình hình học. Các đường thẳng và đường đối xứng kéo dài hàng chục km nằm ngoài quy luật của sự hình thành từ tự nhiên. 

Có lẽ nó phải là sản phẩm của một loài có trí thông minh vượt con người mới có thể thiết kế độc đáo như vậy.

Scott C. Waring một người chuyên săn UFO của trang Ufosightingsdaily cho rằng "căn cứ ngầm" này có liên quan đến tất cả những UFO xuất hiện Mexico và toàn bộ miền Trung và Nam Mỹ.

Điều thú vị đáng chú ý đó là bố cục của cấu trúc này và đường hạ cánh tại sân bay có phần giống nhau khi nhìn từ trên cao. 

Tuy nhiên, kích thước mỏng của những cấu trúc hình ống tạo nên mạng lưới ngầm cho thấy chúng phục vụ cho nhiều mục đích khác nhau.

Google Earth phát hiện căn cứ được cho là của người ngoài hành tinh.

Tuy nhiên, nếu muốn biết mục đích thật sự của nó là gì thì cần phải có sự vào cuộc của cộng đồng các nhà khoa học, điều tra chúng một cách minh bạch triệt để. Tất nhiên cũng không thể tránh khỏi những thất bại.

Căn cứ ngầm thứ 2 tại bờ biển ở Venezuela

Căn cứ thứ 2 này được phát hiện gần bờ biển Venezuela, nằm giữa hai hòn đảo Curacao và Puerto Rico.

Google Earth phát hiện 2 căn cứ của người ngoài hành tinh? - Ảnh 3.

Căn cứ UFO tại Venezuela.

Căn cứ này cũng có một kiến trúc rất lạ, bao gồm các đường ziczac. Kích thước của nó cũng tương đương với căn cứ tại vịnh California.

Nhưng đặc tính kỳ lạ đáng nói đến phải kể đến hình dạng của nó.

Quá trình địa chất nào có thể tạo ra một đường viền kỳ lạ như vậy, bố trí một cách cân đối, đối xứng với nhau, những đường thẳng và các góc 90 độ chuẩn từng centimet? Hay cấu trúc ngầm này không phải là tự nhiên?

Hơn nữa, một loạt những hiện vật có cấu trúc dị thường cách khoảng 80km về phía đông bắc của bờ biển Venezuela làm tăng thêm phần bí ẩn. Do "hao hao" giống nhau, sự bất thường ở căn cứ thứ 2 này được cho có mối liên hệ với căn cứ đầu tiên.

Google Earth phát hiện 2 căn cứ của người ngoài hành tinh? - Ảnh 4.

Cấu trúc kỳ lạ của căn cứ dưới nước tại Venezuela.

Các hình ảnh có được cho thấy nó bao gồm một chuỗi các cấu trúc hình chữ nhật trải rộng dưới đáy biển theo một đường thẳng.

Tuy nhiên, chúng ta gần như không có bất kỳ bật mí nào cho các căn cứ ngầm này, ngoại trừ kích thước khổng lồ của chúng.

Căn cứ này nằm khá gần mũi cực nam của Tam giác quỷ Bermuda, tuy nhiên vẫn chưa có đầy đủ dữ liệu và bằng chứng để kết luận mối liên hệ giữa chúng.

Giải mã căn cứ ngầm...

Chúng ta thường nhắc đến UFO (vật thể bay chưa xác định) mà quên đi khái niệm USO (Unidentified Submersible Object – vật thể dưới nước chưa xác định).

UFO và USO đều là những con tàu của người ngoài hành tinh chưa xác định, sự khác biệt duy nhất giữa chúng là USO được phát hiện "ra vào" trong môi trường nước.

Bởi cần có một nơi để "người ngoài hành tinh" đặt chân mà không phải chịu sự nhòm ngó hay tác động của con người, thì nơi nào lý tưởng hơn đại dương?

Nếu UFO có khả năng vượt ra ngoài khoảng cách không gian vũ trụ thì việc USO sống sót dưới áp lực về độ sâu của đại dương dường như là một việc chẳng khó khăn gì.

Google Earth phát hiện 2 căn cứ của người ngoài hành tinh? - Ảnh 5.

USO - vật thể dưới nước chưa xác định.

Vì vậy, nếu các biển và đại dương trên Trái Đất đang "chứa chấp" những vị khách từ thế giới khác, thì có phải hai căn cứ bất thường này vẫn còn đang hoạt động?

Nếu như vậy, chúng có thể sẽ chịu trách nhiệm cho rất nhiều UFO được phát hiện trên khắp châu Mỹ. Những cấu trúc kỳ lạ này sẽ làm cho một điểm khởi đầu tuyệt vời cho chúng ta trong việc tìm kiếm sự sống ngoài hành tinh.

Với trình độ khoa học công nghệ hiện giờ, chúng ta vẫn không thể tạo ra các công trình dưới nước phức tạp như vậy. Điều đó có nghĩa là nó phải do một loài tiến bộ hơn loài người xây dựng.

Tóm lại, hiện vẫn chưa có câu trả lời cho những cấu trúc dị thường này chính xác là gì. Nó cần một quá trình nghiên cứu lâu dài của giới khoa học.

Hy vọng, trong thời gian tới, các nhà khoa học sẽ đến khám phá và giải mã được những bí ẩn xung quanh các căn cứ ngầm này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại