Gọi mua thuốc lá không ai trả lời, "nổi điên" đập phá, đâm chủ quán

Hoàng Văn |

Thấy chủ quán là anh Phước xuất hiện, Nghĩa chạy tới áp sát, dùng vỏ chai nước ngọt đâm liên tiếp vào sườn, bả vai và hông của anh này.

Sáng 12/1, TAND TP Nha Trang (Khánh Hòa) đã tuyên phạt bị cáo Bùi Hữu Nghĩa (còn gọi là Tèo Nghĩa, SN 1973, trú tại 45 Sau Ga, Nha Trang) 2 năm 6 tháng tù về tội "Cố ý gây thương tích".

Theo cáo trạng, khoảng 18h30’ ngày 23/4/2017, Nghĩa điều khiển xe máy đến quán nước nhà anh Lương Trọng Phước tại địa chỉ 169 Thái Nguyên, Nha Trang để mua thuốc lá.

Đứng trước nhà gọi vào nhưng không ai trả lời, bực tức, Nghĩa cầm khoảng 4 chai nước ngọt bằng thủy tinh trên tủ đập mạnh xuống nền. Sau đó, Nghĩa ném thêm 1 chai nữa vào bên trong nhà anh Phước.

Lúc này, anh Phước từ trong nhà chạy ra la "cái gì vậy". Thấy Nghĩa cầm chai nước ngọt định ném mình, chủ quán cầm cây sắt vụt trúng chai nước làm vỡ phần đáy.

Lập tức, Nghĩa chạy tới áp sát, tay trái kẹp cổ anh Phước, tay phải cầm cổ chai đâm 1 nhát trúng hông trái làm anh Phước ngã khuỵ. Sau đó, người này tiếp tục đâm 1 nhát vào vùng sườn trái và 1 nhát vào bả vai chủ quán.

Bị anh Phước vùng dậy lấy thanh sắt đánh trúng, Nghĩa mới bỏ về nhà.

Anh Phước được người nhà đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa. Các bác sỹ kết luận, anh bị thương tật 28%.

Quá trình điều tra, Nghĩa đã khai nhận hành vi của mình, đồng thời trình bày, khi đánh nhau với anh Phước, Nghĩa ngã xuống đất nên bị thương ở vùng đầu và gẫy mỏm khuỷu tay.

Tuy nhiên, Nghĩa không có đơn yêu cầu khởi tố và từ chối giám định tỷ lệ thương tật nên cơ quan điều tra không có căn cứ để xử lý.

Đối với thiệt hại là 6 chai nước ngọt, 2 chiếc bàn nhựa do Nghĩa gây ra tối ngày 23/4/2017, kết quả định giá tài sản là 280.000 đồng. Với hành vi làm hư hỏng camera, thiệt hại theo kết quả định giá tài sản là 1.032.000 đồng nên không có căn cứ để xử lý trách nhiệm hình sự.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại