Góa phụ Italy mắc kẹt trong nhà cùng thi thể chồng nhiễm Covid-19

SONG HY |

Một phụ nữ bị mắc kẹt trong nhà cùng thi thể chồng nhiễm Covid-19 do các quy định ngặt nghèo về kiểm dịch hiện tại ở Italy.

Người chồng của bà này bị xác định nhiễm Covid-19 trước đó và qua đời hôm 9/3.

"Bà ấy vẫn ở trong nhà cùng thi thể chồng và chúng tôi không thể đưa thi thể ra ngoài trước sáng 11/3", ông Giancarlo Canepa, Thị trưởng thành phố Borghetto Santo Spirito cho hay.

Theo quy định kiểm tra cách ly, không ai được phép tiếp cận thi thể bệnh nhân.

"Thật không may, chúng tôi phải tuân thủ quy định", ông Canepa cho hay.

Ông này nói thêm rằng bệnh nhân từ chối tới bệnh viện điều trị dẫn tới tình trạng khó xử hiện tại.

Những người hàng xóm tỏ ra thương cảm trước tình cảnh của người phụ nữ nhưng không ai tới gần vì tuân thủ quy định.

"Hiện giờ, bà ấy đang phải ở một mình với thi thể chồng. Không ai được phép tới gần và an ủi bà ấy. Chúng tôi hy vọng mọi chuyện sẽ sớm được giải quyết", một người hàng xóm cho hay.

IVG.IT cho biết, người phụ nữ phải chạy ra ban công kêu khóc xin được giúp đỡ trong khi các thành viên khác của gia đình tỏ ra tuyệt vọng.

Italy hiện là ổ dịch lớn nhất châu Âu với hơn 10.000 ca nhiễm Covid-19 và 631 người thiệt mạng.

Giới chức Italy hôm 9/3 ban bố lệnh phong tỏa cả nước để ngăn chặn sự lây lan của dịch.

Theo đó, tất cả các sự kiện tụ tập đông người nơi công cộng, các rạp hát, rạp chiếu phim, các sự kiện thể thao, đám cưới, đám tang cùng toàn bộ trường học từ nhà trẻ cho đến Đại học tại Italy sẽ bị cấm và đóng cửa cho đến ngày 3/4.

Toàn bộ lãnh thổ với dân số 60 triệu dân của Italy sẽ phải hạn chế di chuyển trừ những trường hợp cực kỳ khẩn cấp. Người dân được kêu gọi ở nhà.

“Quyết định đúng đắn nhất bây giờ là ở lại trong nhà. Italy sẽ không còn vùng đỏ, vùng số 1 hay vùng số 2 nào khác mà toàn bộ bán đảo Italy giờ đây sẽ trở thành một vùng được bảo vệ," Thủ tướng Giuseppe Conte nhấn mạnh trong bài phát biểu trên truyền hình.

Góa phụ Italy mắc kẹt trong nhà cùng thi thể chồng nhiễm Covid-19  - Ảnh 4.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại