Giữa mùa dịch, Vũ Hán được tiếp tế 2.000 tấn thịt lợn

Song Hy |

Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia (COFCO), Bộ Tài chính và Bộ Thương mại Trung Quốc quyết định vận chuyển 2.000 tấn thịt đông lạnh tới Vũ Hán.

COFCO cho biết họ đang chuyển các lô hàng tới thành phố 11 triệu dân bị phong tỏa vì dịch viêm phổi cấp. Cơ quan này đồng thời gửi thêm 200 tấn gạo, 50 tấn bột mì và 300 tấn dầu ăn tới Vũ Hán mỗi ngày.

COFCO cũng đảm bảo lượng ngũ cốc và dầu ăn trong các nhà máy và kho dự trữ ở tỉnh Hồ Bắc và các khu vực lân cận.

Ngoài ra, 280.000 tấn đang được lưu trữ tại nhà máy Sinograin ở tỉnh Hồ Bắc để phòng trường hợp khẩn cấp.

Theo Tân Hoa xã, giới chức Trung Quốc cũng phối hợp với Tập đoàn Suning Holdings quyên góp 400 tấn rau, 36.000 quả trứng cho tỉnh Hồ Bắc, tỉnh chịu thiệt hại nặng nề trong mùa dịch hiện nay.

Lô rau đầu tiên đã tới Hồ Băc vào tối 6/2.

Vũ Hán bị phong tỏa từ ngày 23/1 để làm giảm sự lây lan của dịch viêm phổi cấp.

Tính tới ngày 7/2, Trung Quốc xác nhận 636 người chết, 29.258 ca nhiễm virus corona. Bên ngoài Trung Quốc đại lục, ít nhất 260 ca nhiễm được xác nhận, trong đó có 2 trường hợp thiệt mạng ở Hong Kong và Philippines.

<

Theo dõi tin tốt về dịch bệnh virus corona TẠI ĐÂY.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại