Giữa cơn sốt giá khẩu trang vì dịch Corona, người Đà Nẵng tan chảy với những hành động nhỏ

Đình Thức |

Nhiều cửa hàng y tế ở Đà Nẵng tặng khẩu trang y tế cho người cần dù một số nơi khác trong thành phố nâng mức giá bán cao gấp hàng chục lần.

Cấm vẫn tăng giá

Sở Y tế Đà Nẵng vừa ban hành văn bản gửi các nhà thuốc, cửa hàng y tế, cửa hàng bán lẻ thuốc trên địa bàn về việc đảm bảo cung ứng thuốc và vật tư y tế phòng ngừa dịch bệnh do virus Corona.

Theo văn bản, Sở Y tế yêu cầu tất cả các cơ sở kinh doanh thuốc tuyệt đối không được lợi dụng dịch bệnh đang diễn ra để đầu cơ, tăng giá thuốc; không được hạn chế khách hàng (kể cả khách nước ngoài) đang có nhu cầu mua thuốc, vật tư y tế để phòng dịch.

Sở Y tế TP Đà Nẵng cũng yêu cầu thanh tra sở phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý kiên quyết các trường hợp vi phạm các quy chế chuyên môn về dược trên địa bàn.

Giữa cơn sốt giá khẩu trang vì dịch Corona, người Đà Nẵng tan chảy với những hành động nhỏ - Ảnh 1.

Hộp khẩu trang 40 nghìn đồng đã có giá 120 nghìn đồng

Tuy nhiên, tại nhiều nhà thuốc trên địa bàn TP Đà Nẵng đang có tình trạng tăng giá bán các loại khẩu trang vô tội vạ trong khi người dân đang lùng mua.

Chị Phan Đan (trú quận Sơn Trà, Đà Nẵng) cho hay, bịch khẩu trang y tế kháng khuẩn 4 lớp khoảng 30 cái có giá 50 nghìn đồng ngày thường thì nay đã có giá 150 nghìn đồng.

"Tôi thật sự tá hỏa khi người bán báo giá. Tôi hỏi thì chỉ nhận được câu trả lời là nhu cầu cao nên tăng giá.

Họ lợi dụng dịch bệnh để ăn lãi khủng là không thể chấp nhận được nhưng trong hoàn cảnh này mình cũng phải mua", chị Đan bức xúc.

Giữa cơn sốt giá khẩu trang vì dịch Corona, người Đà Nẵng tan chảy với những hành động nhỏ - Ảnh 2.

Cửa hàng thuốc Dapharco 27 ở Đà Nẵng phát khẩu trang miễn phí cho khách

Cùng chung tâm trạng, anh Nguyễn Báu (trú quận Sơn Trà) bức xúc khi 1 khẩu trang có giá 45 nghìn đồng được một nhà thuốc trên đường Ngô Quyền (quận Sơn Trà) bán với giá 120 nghìn đồng/hộp.

"Tôi hỏi tại sao tăng giá bán thì nhân viên bảo không mua thì cút", anh Báu bức xúc.

Ngoài khẩu trang, nhiều người còn bức xúc khi các loại cồn rửa tay bình thường có giá 35 nghìn đồng nhưng nay đươc đẩy giá hơn 100 nghìn đồng/hộp.

Nhiều cửa hàng phát miễn phí

Khẩu trang khan hàng, giá lên cao nhưng nhiều cửa hàng sẵn sàng phát miễn phí cho người dân và du khách có nhu cầu sử dụng.

Chị Nguyễn Hương, chủ nhà thuốc Đông Giang (đường Nguyễn Văn Thoại, quận Sơn Trà), khẳng định thời điểm này không còn là chuyện buôn bán mà là giúp cộng đồng phòng dịch. Chị Hương quyết định phát toàn bộ khẩu trang còn lại trong kho.

"Chỉ mong khách hàng tự bảo vệ mình họ là đã bảo vệ cộng đồng. Mọi người ai cần thì cứ tự nhiên đến lấy. Vui lòng 1 người 1 lần chỉ lấy 1 cái", chị Hương chia sẻ.

Giữa cơn sốt giá khẩu trang vì dịch Corona, người Đà Nẵng tan chảy với những hành động nhỏ - Ảnh 3.

Điểm phát khẩu trang miễn phí trên đường Trần Bạch Đằng (quận Sơn Trà), nơi có rất nhiều du khách

Chia sẻ của chị Hương trên trang cá nhân đã thu hút hàng nghìn lượt chia sẻ và bình luận. Tất cả mọi người đều cho rằng đây là hành động cùng cộng đồng chống dịch.

"Ông bà ta đã dạy con cháu biết yêu thương lẫn nhau và cái giá của sự tham lam trong hoạn nạn thông qua sự tích Thạch Sùng rồi.

Vậy nên, thay vì tranh thủ làm giàu trong thiên tai, dịch bệnh, các chủ cửa hàng nên làm như cửa hàng thuốc Đông Giang.

Cảm ơn người Đà Nẵng dễ thương", anh Nguyên Khôi (trú Đà Nẵng) nhận định.

Ngoài cửa hàng thuốc Đông Giang, một số cửa hàng thuốc trên đường Hoàng Hoa Thám, Trần Cao Vân (quận Thanh Khê), Trần Bạch Đằng (quận Sơn Trà) cũng tổ chức.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại