Giới thiệu bạn đến bán dâm bị bắt quả tang trong nhà nghỉ

Đức Nguyên |

Sau khi gặp mặt Nguyện, khách mua dâm đề nghị thị gọi thêm một gái bán dâm nữa tới cho bạn mình. Khi cả 2 cặp đang "vui vẻ" thì bị cơ quan công an ập vào bắt quả tang.

TAND huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh vừa mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án Môi giới mại dâm đối với bị cáo Nguyễn Thị Nguyện (SN 1979, quê ở thôn Khổi Ngoa, xã Liêm Phú, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai).

Theo Cáo trạng số 25/CTr – VKS ngày 10/8/2016 của VKSND huyện Lương Tài, khoảng 10h30 ngày 14/6/2016, tại nhà nghỉ Bảo Ngọc ở thôn Ngọc Quan, xã Lâm Thao, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh, Nguyễn Thị Nguyện đi bán dâm cho Nguyễn Văn Lực (SN 1970 ở xã Cẩm Văn, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương).

Sau khi gặp nhau, Lực nhờ Nguyện gọi thêm một gái bán dâm đến nhà nghỉ Bảo Ngọc để bán dâm cho bạn của Lực là Phạm Văn Ba (SN 1970 ở cùng thôn).

Sau đó, Lực đưa cho Nguyện 700.000 đồng. Sau đó một gái bán dâm tên Hoa đến. Trong khi Nguyện, Lực, Hoa, Ba đang thực hiện hành vi quan hệ tình dục thì cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lương Tài phát hiện và bắt quả tang.

Giới thiệu bạn đến bán dâm bị bắt quả tang trong nhà nghỉ - Ảnh 1.

Bị cáo Nguyễn Thị Nguyện (trái) tại phiên tòa. Ảnh: Thu Thủy/VKSND huyện Lương Tài.

Tại phiên tòa, bị cáo tại phiên tòa đồng ý với tội danh mà Viện kiểm sát truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ một phần trách nhiệm hình sự.

Căn cứ vào hành vi, tính chất, mức độ tội phạm, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo; trên cơ sở đề nghị của Viện kiểm sát, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Nguyện 12 tháng tù.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại