Giới chức Indonesia sang tận nơi mời ông Kim Jong-un dự Asian Games

Vân Anh |

Indonesia đã mời lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un dự lễ khai mạc Asian Games ở Jakarta vào tháng 8 sau lời mời tương tự Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in.

Triều Tiên và Hàn Quốc có thể là tâm điểm của Thế vận hội Châu Á, nhất là trong bối cảnh có những nghi ngờ về lời hứa của ông Kim Jong-un "làm việc hướng tới phi hạt nhân hóa" trong hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều với Tổng thống Donald Trump tại Singapore hồi tháng 6.

Phái đoàn Indonesia do Bộ trưởng phát triển con người và văn hóa Puan Maharani dẫn đầu thăm Triều Tiên trong tuần này, gặp ông Kim Yong-nam, Chủ tịch Quốc hội Triều Tiên.

"Lý do chính chúng tôi đến Bình Nhưỡng là chuyển lời mời chính thức tới nhà lãnh đạo Kim Jong-un tham dự lễ khai mạc Asian Games vào ngày 18.8" - Reuters dẫn lời ông Maharani cho biết.

Quan chức này cũng thảo luận về quan hệ giữa Hàn Quốc và Triều Tiên trong chuyến thăm cùng những vấn đề khu vực khác.

Chuyến thăm Bình Nhưỡng của phái đoàn Indonesia diễn ra sau chuyến thăm tương tự đến Seoul để gửi lời mời.

"Tổng thống Moon Jae-in sẽ xem xét tham dự tùy thuộc vào lịch trình làm việc" - phát ngôn viên Nhà Xanh Kim Eui-kyeom cho biết trong tuyên bố gửi qua email.

Hồi tháng 4, Tổng thống Indonesia Widodo đề xuất đăng cai tổ chức hội nghị thượng đỉnh Hàn-Triều sau khi gặp các đại sứ của cả 2 miền Triều Tiên.

Cũng trong tháng 4, các bộ trưởng hai miền Triều Tiên đã nhất trí thúc đẩy thành lập một phái đoàn thống nhất của 2 nước để diễu hành chung trong lễ khai mạc Asian Games.

Hai nước đã diễu hành dưới lá cờ thống nhất trong lễ khai mạc và bế mạc Thế vận hội mùa đông hồi tháng Hai ở PyeongChang. Asian Games được 2 thành phố Jakarta và Palembang đồng tổ chức, dự kiến sẽ củng cố thêm mối quan hệ đối tác đó.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại