Giết vợ trong lúc tức giận, gã trai trẻ lãnh 1.000 năm tù

Đàm Anh (Theo Oklahoman, Vocal) |

Christopher đã vô cùng tức giận khi hai vợ chồng cãi nhau và không thể kiểm soát được hành vi của mình. Hắn đã đánh vợ bằng một cái ống.

Tình yêu vốn không có ranh giới tuổi tác, không phân biệt địa vị… nhưng nó chỉ là tình yêu thật sự khi không có trong đó những toan tính hay tội ác.

Vậy nhưng, có rất nhiều người phụ nữ lại phải chịu cái kết đau lòng vì yêu nhầm trai trẻ. Tuyến bài Tội ác của những “phi công trẻ” sẽ cung cấp cho quý độc giả loạt câu chuyện đáng lên án đó.

Mất tích khó hiểu

Tháng 7/1992, cảnh sát thành phố Oklahoma, bang Oklahoma, Mỹ nhận được đơn trình báo của Christopher Campano nói rằng vợ anh là Caren Campano (43 tuổi) đã mất tích.

Người đàn ông 28 tuổi cho hay tối hôm trước hai vợ chồng có to tiếng với nhau và Caren đã giận dỗi rồi rời khỏi nhà. Kể từ lúc đó, không ai có thể liên lạc cũng như nghe được thông tin gì về Caren.

Giết vợ trong lúc tức giận, gã trai trẻ lãnh 1.000 năm tù - Ảnh 2.

Nạn nhân Caren Campano.

Vợ đi khỏi, Christopher cũng chán nản lái xe tới quán bar và ở tới nửa đêm. Sáng hôm sau, chưa thấy vợ quay về, anh gọi điện tới chỗ làm của vợ thì được biết không tới, cũng không xin nghỉ phép.

Khi cảnh sát tới nhà Christopher, họ nhận thấy mọi thứ còn nguyên vẹn. Tuy nhiên trong phòng ngủ, họ phát hiện thấy một vết ố lớn ngả nâu còn hơi ẩm bên dưới túi rác. Kết quả xét nghiệm sơ bộ bằng que thử chuyên dụng cho thấy đây là vết máu còn mới, nhưng không rõ máu người hay động vật.

Mẫu thử được gửi về phòng thí nghiệm pháp y và được xác định đúng là máu người. Với manh mối này, cảnh sát triệu tập Christopher vì nghi anh ta giấu thông tin. Tuy nhiên, Christopher khẳng định không biết vợ đi đâu.

Nghi ngờ hiện trường đã được tẩy rửa, các điều tra viên tìm kiếm dấu vết bằng chất thử luminol.

Dưới tác dụng của luminol, họ thấy vết máu xuất hiện khắp nhà, bám thành tia trên tường và trần phòng ngủ, kéo dài thành vệt trên sàn tầng một rồi mất dấu ở cửa sau. So sánh với ADN những người thân của Caren cho thấy đây chính là máu của cô.

Các điều tra viên đặt giả thuyết có thể đã có án mạng hoặc bạo hành xảy ra. Kẻ gây án có thể đã dùng vật cứng đánh vào đầu khiến nạn nhân gục ngã, kéo ra cửa sau rồi đưa phi tang. Christopher Campano bị bắt giữ vì nghi ngờ giết vợ.

Mối tình lệch tuổi

Christopher Campano từng có hai tiền án về tội trộm cắp và che giấu tài sản bị đánh cắp. Mẹ của Christopher cho biết bà và Caren vốn là hai người bạn thân trước khi Caren kết hôn với con trai của mình.

"Tôi đã cố gắng thuyết phục Caren rời xa Christopher vì họ không phải là dành cho nhau". Tuy nhiên vì yêu, Caren vẫn quyết định làm vợ chàng trai kém 15 tuổi.

Giết vợ trong lúc tức giận, gã trai trẻ lãnh 1.000 năm tù - Ảnh 3.

Christopher Campano - hung thủ và cũng là người chồng trẻ tuổi của nạn nhân.

Mẹ của Christopher còn tiết lộ rằng con trai bà thường xuyên sử dụng cocaine. Ngoài ra, Chris và Caren cũng rất hay cãi nhau sau khi kết hôn.

Tháng 3/1993, 8 tháng sau khi Caren mất tích, người dân tìm thấy một thi thể phụ nữ ở khu vực hẻo lánh cạnh xa lộ thành phố Oklahoma. Xác chết bị một đoạn dây điện thoại cuốn chặt chân và đầu. Hộp sọ có 15 vết nứt và ba xương sườn bị gãy.

Thông qua khám nghiệm nha khoa và xét nghiệm ADN, cảnh sát khẳng định đây chính là thi thể của Caren Campano. Christopher lập tức thú nhận hành vi giết người.

Ngày 27/1/1994, Christopher Campano ra hầu tòa với tội danh Cố ý giết người, khung hình phạt tới tử hình.

Nước mắt trào ra trên khuôn mặt của Christopher khi bị cáo mô tả lại những gì đã diễn ra vào ngày hôm đó. Christopher đã vô cùng tức giận khi hai người cãi nhau và không thể kiểm soát được hành vi của mình. Hắn đã đánh vợ bằng một cái ống. Caren sau đó đã ngã đập đầu vào giường.

Không thể phủ nhận chứng cứ pháp y, luật sư bào chữa tìm cách gỡ tội cho thân chủ của mình ở khía cạnh tâm lý khi gây án. Theo đó, nếu có yếu tố lên kế hoạch từ trước, hành vi giết người sẽ được thực hiện tại nơi khác chứ không phải là ngay trong nhà. Luật sư khẳng định Christopher giết vợ trong cơn giận nhất thời.

Cuối cùng, Christopher Campano bị tuyên phạm tội ngộ sát vì vụ án mạng thiếu yếu tố suy tính trước. Vì tội ngộ sát ở bang Oklahoma không đi kèm hình phạt chung thân không ân xá mà chỉ dừng lại ở án tù có thời hạn, bồi thẩm đoàn quyết định phạt Christopher mức án 1.000 năm tù.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại