Giết người vì bị la rầy chuyện ăn nhậu

Văn Vĩnh - Phạm Hơn |

Đặng Hoàng Nam (SN 1980, ngụ Trà Vinh) bị mẹ ruột la rầy chuyện nhậu nhẹt, sau đó dẫn đến gây án mạng giết người trong đêm khuya.

Đặng Hoàng Nam tại cơ quan Công an.

Đặng Hoàng Nam tại cơ quan Công an.

Đặng Hoàng Nam (SN 1980, ngụ Trà Vinh) bị mẹ ruột la rầy chuyện nhậu nhẹt, sau đó dẫn đến gây án mạng giết người trong đêm khuya.

Ngày 10/9, Công an tỉnh Trà Vinh đã tạm giữ hình sự Đặng Hoàng Nam (SN 1980, ngụ xã Phương Thạnh, huyện Càng Long) về hành vi giết người.

Theo kết quả điều tra, tối 9/9, Nam ở nhà nhậu một mình. Bà Đoàn Thị Thao (SN 1942, mẹ ruột Nam) sang nhà nhắc nhở. Đến khuya, Nam đến nhà mẹ ruột, bị nhắc nhở việc ăn nhậu nên Nam dùng dao sát hại nạn nhân rồi bỏ hung khí rời khỏi hiện trường. Bà Thao được người dân đưa đi cấp cứu nhưng vết thương quá nặng đã tử vong. Nam bị bắt giữ sau khi gây án.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại