Giết người rồi chôn xác nhiều nơi để che giấu

Bảo Ngọc |

Hiệp và Tuấn đánh chết anh H. rồi chôn xác nạn nhân để che giấu, nhưng sợ bị phát hiện nên đã 3 lần di chuyển nơi chôn cất.

Ngày 12/5, Thượng tá Nguyễn Văn Tăng, Trưởng công an huyện Hòa Vang (Đà Nẵng), cho biết vừa phối hợp với Phòng ky thuật hình sự - Công an TP Đà Nẵng hoàn thành khám nghiệm khu vực hiện trưởng phát hiện thi thể anh Nguyễn Văn H. (SN 1972, trú thôn 5, xã Hòa Ninh) vào sáng cùng ngày.

Theo thượng tá Tăng, nơi phát hiện thi thể anh H. là vị trí chôn cất chứ không phải hiện trường vụ án.

Trước đó vào chiều 11/5, một số người dân chăn bò tại tổ 2, thôn Hòa Trung, xã Hoà Ninh bất ngờ phát hiện thi thể một người đàn ông đang bị phân huỷ nằm dưới lớp rạ cạnh bờ ruộng nên đã báo cho Công an xã.

Lực lượng công an xã Hòa Ninh ngay lập tức có mặt để bảo vệ hiện trường. Từ tố cáo của người dân, cơ quan chức năng xác định hai người đưa thi thể ra vị trí trên là Nguyễn Văn Hiệp (ngụ tổ 1 thôn 5, xã Hoà Ninh) và Nguyễn Bá Tuấn (ngụ tổ 3, thôn 5, xã Hòa Ninh).

Hai người này sau đó bị tạm giữ để phục vụ điều tra. Tại cơ quan công an, Tuấn và Hiệp khai đánh chết anh H. từ ngày 6/5. Hai người này sau đó chôn thi thể để che giấu nhưng sợ bị lộ nên liên tục chuyển vị trí cho đến khi người dân bị phát hiện.

Thượng tá Tăng cho hay hiện thi thể nạn nhân đã được gia đình an táng sau khi hoàn tất việc khám nghiệm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại