Giết chết đồng nghiệp cũ vì mâu thuẫn vụn vặt

Bảo Hằng |

Vẫn không quên được những mâu thuẫn nhỏ nhặt từ lúc còn là đồng nghiệp trong quá karaoke, tình cờ gặp nhau, Lê Văn Tuấn (ngụ TP.Biên Hòa, T. Đồng Nai) và Nguyễn Phạm Long Dân (22 tuổi, ngụ phường Thống Nhất, TP.Biên Hòa, T. Đồng Nai) đã xảy ra xung đột khiến người tử vong, kẻ lãnh án 17 năm tù.

Ngày 18/6, Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai, mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự và tuyên bị cáo Nguyễn Phạm Long Dân (22 tuổi, ngụ phường Thống Nhất, TP.Biên Hòa) 17 năm tù giam tội giết người.

Theo cáo trạng, lúc còn làm chung tại quán karaoke Kim Hoàng Kim (P. Thống Nhất , TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai), Nguyễn Phạm Long Dân và Lê Văn Tuấn thường xuyên xảy ra xung đột, sau đó cả hai nghỉ việc.

Vào ngày 9/12/2018, Dân đi giao hàng đã gặp Tuấn lúc đó đang đến quán karaoke hát. Nhìn thấy Dân, Tuấn nghĩ đến thù cũ nên đã đến gây sự, tuy nhiên được mọi người can ngăn nên chỉ xảy ra xô xát nhỏ.

Sau đó đến 21 giờ 30 cùng ngày, cả hai gặp nhau ở quán tiếp tục lời qua tiếng lại rồi lao vào đánh nhau. Khi bị Tuấn đấm vào mặt, Dân liền rút dao Thái Lan thủ sẵn trong người ra đâm nhiều nhát vào ngực, tay, lưng khiến nạn gục xuống tại chỗ.

Tuấn được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong tại bệnh viện. Ngày 10/12/2018, Dân đến công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại