Giết bạn vì món nợ 300 ngàn đồng

Tân Châu |

Võ Văn Nhớ đã đâm chết người bạn chung phòng trọ rồi tự sát bất thành. Hai cấp tòa cùng tuyên tù chung thân đối với kẻ sát nhân này.

Bị cáo Võ Văn Nhớ bị cấp phúc thẩm bác kháng cáo, buộc chấp hành hình phạt tù chung thân.

Bị cáo Võ Văn Nhớ bị cấp phúc thẩm bác kháng cáo, buộc chấp hành hình phạt tù chung thân.

Sáng 21/10, TAND cấp cao tại TPHCM xử phúc thẩm, vụ bị cáo Võ Văn Nhớ (SN 1994, ngụ huyện Củ Chi, TPHCM) về tội “Giết người”.

Trước đó vào ngày 16/4, TAND TPHCM xử sơ thẩm, tuyên phạt Võ Văn Nhớ tù chung thân. Sau án sơ thẩm, Nhớ kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Theo nội dung bản án sơ thẩm, Võ Văn Nhớ cùng Nguyễn Văn Tèo thuê phòng trọ tại tỉnh lộ 15 thuộc ấp Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, TPHCM.

Tối ngày 22/4/2020, Nhớ cùng với Tèo và một số người hàng xóm tổ chức ăn nhậu. Tại đây, Tèo và Nhớ xảy ra mâu thuẫn, nguyên nhân do anh trai của Tèo mượn Nhớ 300 ngàn đồng không trả.

Tức giận, Võ Văn Nhớ về phòng cầm dao quay lại đâm nhiều nhát vào người Tèo khiến nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu.

Sau khi gây án, Nhớ tự đâm dao vào bụng tự sát nhưng được công an đưa đi cấp cứu kịp thời.

Tại phiên tòa phúc thẩm sáng nay, HĐXX cho rằng, các nội dung bị cáo trình bày không phải là tình tiết mới, cấp sơ thẩm đã xem xét toàn diện nên đã bác kháng cáo, buộc bị cáo chấp hành án phạt tù chung thân như án sơ thẩm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại