Giao tranh dữ dội với Pakistan, Ấn Độ cấp tốc dùng đạn pháo tối tân định vị vệ tinh của Mỹ

N. Tuấn Sơn |

Trong bối cảnh căng thẳng biên giới với Pakistan đột ngột tăng cao trong những ngày gần đây, Ấn Độ đã khẩn cấp đưa đạn pháo có điều khiển định vị bằng vệ tinh của Mỹ vào sử dụng.

Lô đạn pháo cỡ 155mm tầm xa có điều khiển chính xác và dẫn đường bằng vệ tinh đã được Ấn Độ cấp tốc đặt hàng và đưa vào sử dụng sau sự kiện suýt bùng nổ chiến tranh quy mô lớn với Pakistan hồi tháng 2 năm 2019.

Các thông tin mới tiết lộ cho biết Ấn Độ đã bắt đầu đưa vào sử dụng loại đạn pháo M982 Excalibur thế hệ mới do Tập đoàn Raytheon phát triển.

M982 Excalibur hiệu quả hơn hẳn so với các loại đạn pháo thông thường và cấu tạo gồm nhiều loại thuốc nổ khiến nó có tính sát thương cao hơn rất nhiều.

Excalibur là loại đạn pháo dẫn đường chính xác rất thôngminh được lập trình để nổ ngay bên trên và chụp xuống mục tiêu hoặc xuyên vào lòng đất để đánh trúng mục tiêu.

Pháo được thiết kế theo nguyên lý "bắn - quên", mang lại hiệu quả tác chiến cao hơn loại đạn pháo 155mm thông thường đang được quân đội Mỹ sử dụng. Sử dụng Excalibur, quân đội Mỹ sẽ tiết kiệm được nhiều thời gian cũng như công tác hậu cần so với khi dùng các loại đạn pháo thông thường.

Đạn pháo này được đánh giá là một trong những phát minh quốc phòng vĩ đại nhất trong năm 2007.

Hệ thống dẫn đường quán tính giúp M982 Excalibur có thể bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách hơn 57km. Nó có giá thành vào khoảng 54.000USD/viên.

Đạn pháo Excalibur có thể tấn công chính xác bất kỳ mục tiêu nào với sai số vòng tròn đồng tâm chỉ khoảng 4m, với xác suất trúng mục tiêu là 92%. Do đó,cho phép bắn hỗ trợ hỏa lực cho các lực lượng quân nhà nhằm vào các mục tiêu của đối phương ở cách chiến tuyến 150m mà không sợ bắn nhầm.

Nó cũng có khả năng tác chiến ở những phạm vi hẹp như trong thành phố hoặc vùng đồi núi, tấn công các mục tiêu tầm cao, phát hiện và tiêu diệt các mục tiêu di động như các phương tiện cá nhân.

Giao tranh dữ dội với Pakistan, Ấn Độ cấp tốc dùng đạn pháo tối tân định vị vệ tinh của Mỹ - Ảnh 2.

Đạn Excalibur rất chính xác, chỉ sai lệch khoảng 4m so với mục tiêu tấn công định trước và đặc biệt, nó có khả năng bắn chính xác trong phạm vi 150m cách chiến tuyến của quân nhà.

Được trang bị 4 cánh điều hướng bằng titanium mới, có thể gấp lại được để tăng độ ổn định của quả đạn khi tấn công mục tiêu. Đây được coi là loại đạn pháo tầm xa số 1 trong kho vũ khí của Mỹ hiện tại.

Ấn Độ đã đưa loại đạn này vào sử dụng tại các đơn vị bảo vệ đường ranh giới kiểm soát (LoC) dài 435 dặm với Pakistan.

Loại đạn này có thể được bắn đi từ pháo xe kéo hạng nhẹ M-777 mà Ấn Độ triển khai dọc đường biên giới với Pakistan và Trung Quốc và nó cũng có thể được bắn đi từ các khẩu pháo tự hành K-9 bánh xích mà Ấn Độ mua từ Hàn Quốc năm 2017.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại