Giang hồ đi… cướp 20 bó hoa cúc

Cẩm Nhung |

Thấy Hải bặm trợn đến để gây sự, ông Thủy tìm cách lảng tránh. Không tìm được đúng “đối tượng”, Hải ra tay đánh chị Phương rồi cướp 20 bó hoa cúc.

Ngày 11/5, lực lượng chức năng huyện Bến Lức cho biết đang tạm giữ đối tượng Phan Ngọc Hải (sinh năm 1991, ngụ KP8, Thị Trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An) để điều tra về tội cướp tài sản.

Cụ thể, vào khoảng 18h ngày 5/5, Hải đến tiệm bán hoa lề đường của gia đình ông Huỳnh Văn Thủy (Kp8, TT Bến Lức) để đòi nợ.

Nhưng do không tìm được ông Thủy nên Hải bảo con gái ông Thủy là chị Lương Thị Phượng gói cho Hải 20 bó hoa cúc (loại bó 20 bông có giá trị 25.000 đồng/ bó).

Giang hồ đi… cướp 20 bó hoa cúc - Ảnh 1.

Hiện trường xảy ra vụ án

Thấy Hải xăm đầy người, dáng vẻ bặm trợn, nhưng đi mua hoa nên chị Phượng vừa gói hoa vừa nhìn đối tượng. Thấy vậy, Hải lao vào đấm chị Phượng mấy phát vào mặt rồi ôm 20 bó hoa lên xe chạy đi mất.

Trước khi đi, Hải không quên dặn chị Phượng là mỗi ngày phải gói sẵn cho gã 20 bó như vậy. Gói xong cứ để đấy, đến giờ gã tự lấy. Nói về nguyên nhân xảy ra vụ việc trên, ông Thủy cho biết, trước đây gia đình ông có chơi hụi với một số người.

Sau đó, ông Thủy không có khả năng thanh toán hết nên chỉ xin trả tiền gốc. Trước đây, Hải từng được một người phụ nữ nhờ đến lấy số tiền gốc là 7, 5 triệu đồng. Bẵng đi một thời gian, tự dưng Hải lại xuất hiện để đòi thêm 40 triệu đồng.

Thế nhưng , ông Thủy không đồng ý trả vì không biết đây là số tiền gì. Sau đó, Hải nhiều lần tìm đến để đe dọa. Hải bị lực lượng chức năng bắt giữ tại khu nhà trọ An Nông (KP 4, Thị Trấn Bến Lức) vào ngày 6/5.

Được biết, Hải là đối tượng “cộm cán” trong khu vực, không nghề nghiệp và đã nhiều lần bị xử lý về các hành vi cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng, trộm cắp tài sản, sử dụng chất ma túy…

Lực lượng chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại