*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Trong phần trả lời, ông Nguyễn Quốc Huy, cán bộ Sở Giáo dục tỉnh Hà Giang có nhờ bị cáo Hoài "giúp đỡ" cháu ruột.
Hòa Bình là địa phương duy nhất trong ba tỉnh xảy ra gian lận điểm được cơ quan ANĐT Bộ Công an trực tiếp thụ lý vụ án.
"Việc con tôi được nâng điểm như thế có thể do người ta chấm sai. Có nhiều lý do lắm", ông Tiệp bày tỏ với Đất Việt.
Quá trình điều tra và tại VKS, nữ PGĐ Sở giáo dục Hà Giang không thừa nhận có nhờ "nâng điểm" môn ngữ văn mà chỉ "nhờ xem điểm".
Dù có thí sinh được nâng tới gần 30 điểm, nhưng cả phụ huynh và các bị can đều một mực khẳng định không đưa-nhận tiền, không vì bất cứ lợi ích vật chất nào.
Theo bà Bùi Thị An, cần làm thật nghiêm vụ gian lận điểm thi, với các cán bộ, quan chức có con được nâng điểm, chức vụ càng cao thì càng phải xử nặng.
Tất cả số thí sinh trên cùng với 28 thí sinh ở Hòa Bình gian lận điểm đã được Bộ Công an yêu cầu đưa các em trở về Công an tỉnh Hòa Bình và Sơn La.
Một thí sinh của tỉnh Hoà Bình có tổng điểm khi chấm lần đầu là 27,5 điểm, nhưng điểm thực chỉ là 1 điểm/3 môn. Thí sinh này đỗ thủ khoa Trường Sĩ quan Lục quân 1 bằng điểm giả.
Bảng danh sách thí sinh gian lận điểm ở tỉnh Hòa Bình gây sốc khi có thí sinh từ 1 điểm/3 môn được nâng thành 27,5 điểm.
Liên quan đến vụ gian lận trong kỳ thi THPT Quốc gia 2018 tại tỉnh Hà Giang, Đại tá Lê Văn Canh, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Hà Giang cho biết: Ngày 8-4-2019, Cơ quan Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, áp dụng các biện pháp ngăn chặn bằng hình thức cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 3 bị can trong vụ án để tiếp tục điều tra làm rõ.
Ở thời điểm mới kết thúc kỳ thi THPT Quốc gia 2018, nhiều ý kiến đánh giá đây là kỳ thi thành công, nghiêm túc, các bài thi trắc nghiệm sẽ được chấm khách quan.