Gian lận điểm Hòa Bình: Đã có bao nhiêu người bị bắt, khởi tố?

T.PHAN |

Hòa Bình là địa phương duy nhất trong ba tỉnh xảy ra gian lận điểm được cơ quan ANĐT Bộ Công an trực tiếp thụ lý vụ án.

Hôm qua (14-9), Cơ quan ANĐT Bộ Công an cho biết trong quá trình điều tra mở rộng vụ án gian lận điểm thi tại Hòa Bình đã khởi tố , bắt tạm giam ông Khương Ngọc Chất (cựu trưởng Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Hòa Bình), về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ.

Tính đến nay, ông Chất là bị can mới nhất và cũng là cựu cán bộ công an duy nhất trong vụ án từng gây chấn động dư luận nói trên.

Ngoài ông Chất, Cơ quan ANĐT đã khởi tố tổng cộng 14 bị can khác về ba tội danh khác nhau: đưa hối lộ, nhận hối lộ và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ.

Trong số này, Hòa Bình là tỉnh đầu tiên trong ba địa phương xảy ra gian lận điểm thi phát hiện có dấu hiệu của tội đưa và nhận hối lộ.

Gian lận điểm Hòa Bình: Đã có bao nhiêu người bị bắt, khởi tố? - Ảnh 1.

8 trong số 15 bị can đã bị khởi tố trong vụ án gian lận điểm thi ở Hòa Bình

Cụ thể, bị can Đỗ Mạnh Tuấn (phó hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS và THPT huyện Lạc Thủy, Hòa Bình ) bị cáo buộc phạm tội nhận hối lộ. Còn người đưa hối lộ được xác định là Hồ Chúc (giáo viên Trường THPT Thanh Hà, tỉnh Hòa Bình).

Những bị can còn lại đều bị khởi tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ, gồm: Nguyễn Quang Vinh (cựu trưởng phòng Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục), Đỗ Mạnh Tuấn (bị khởi tố bổ sung tội nhận hối lộ như đã nêu ở trên), Nguyễn Khắc Tuấn (cựu chuyên viên phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục), Diệp Thị Hồng Liên (Phó Trưởng phòng khảo thí & Quản lý chất lượng).

Nguyễn Thị Thu Loan (giáo viên Trường Trung học phổ thông Lạc Long Quân), Nguyễn Thị Hồng Chung (giáo viên Trường Trung học phổ thông Ngô Quyền), Bùi Thanh Trà (giáo viên Trường Trung học phổ thông Lương Sơn).

Ngoài ra còn có: Đào Ngọc Thuật (giáo viên Trường THPT Mường Bi), Lê Thị Hồng (hiệu trưởng Trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ), Nguyễn Đức Hoàng (thanh tra viên Phòng Thanh tra, Sở GD&ĐT tỉnh Hòa Bình), Nguyễn Tân Hưng (cán bộ Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục), Phùng Văn Thụ (trưởng Phòng Giáo dục thường xuyên, Giáo dục chuyên nghiệp) và Quách Thanh Phúc (phó hiệu trưởng Trường THPT 19/5).

Điều tra ban đầu, CQĐT xác định Nguyễn Quang Vinh đã chỉ đạo Đỗ Mạnh Tuấn xử lý, can thiệp, nâng điểm thi trắc nghiệm cho các thí sinh; cách thức là sửa trực tiếp trên bài thi trước khi đưa vào máy quét file ảnh bài làm gửi về Bộ GD&ĐT.

Kết luận giám định cho thấy 140/210 bài thi của 56 thí sinh tẩy xóa, chỉnh sửa đáp án, các đáp án trên bài thi trắc nghiệm không phải do cùng một người tô ra. Thẩm định của Bộ GD&ĐT xác định 140 bài thi này được can thiệp, nâng điểm.

Bị can Đỗ Mạnh Tuấn thừa nhận được hưởng lợi bất chính 550 triệu đồng từ việc làm nói trên. Đặc biệt, đây không phải lần đầu tiên bị can Nguyễn Khắc Tuấn can thiệp vào bài thi mà việc làm này được thực hiện ngay từ năm 2017.

Đối với Diệp Thị Hồng Liên, bị can này can thiệp và chỉ đạo các Tổ trưởng chấm thi tự luận môn Ngữ văn nâng điểm thi trái Quy chế thi Trung học phổ thông Quốc gia, làm sai lệch kết quả thi của các thí sinh tham dự kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia năm 2018 tại tỉnh Hòa Bình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại