Giám đốc Công an Đà Nẵng: "Không thể ảo tưởng là không có trộm cắp, cướp giật"

Đình Thức |

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên khẳng định, lực lượng 911 Đà Nẵng đêm nào cũng phát hiện ma túy và tội phạm thời nào cũng có nên "không thể ảo tưởng là không có trộm cắp, cướp giật".

Ngày 12/12, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, đã có buổi trả lời chất vấn của các Đại biểu HĐND TP Đà Nẵng tại kỳ họp cuối năm của HĐND Đà Nẵng.

Theo Tướng Viên, tình hình an ninh trật tự của Đà Nẵng trong năm 2019 được Bộ Công an đánh giá hết sức tốt. Công an Đà Nẵng được Bộ Công an tặng cờ dẫn đầu trong thi đua phòng chống tội phạm.

Cụ thể, phạm pháp hình sự giảm rất sâu, giảm 10,4% so với 2018 trong khi con số trung bình của 63 tỉnh thành chỉ giảm 3%. Cướp giật giảm 27%, trộm cắp 9,7%.

Tuy nhiên, Thiếu tướng Viên cảnh báo các loại tội phạm và vi phạm pháp luật thì thời nào cũng có.

Giám đốc Công an Đà Nẵng: Không thể ảo tưởng là không có trộm cắp, cướp giật - Ảnh 1.

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng

"Chúng ta không thể ảo tưởng là không có trộm cắp, không có cướp giật. Tình hình ở Đà Nẵng đánh giá chung là chưa đến mức phức tạp khi so sánh với tỉnh bạn và nước ngoài.

Đó là những kết quả nhất định chúng ta đã đạt được. Các đại biểu yên tâm là mọi tình hình nổi lên trong từng thời kỳ đều được lực lượng Công an thành phố ra quân và giữ yên sau đó", Tướng Viên nói.

Giám đốc Công an Đà Nẵng cũng cho biết hiện nay nổi lên vấn đề người nước ngoài vi phạm pháp luật tại Đà Nẵng. Theo đó, sự phát triển của thành phố về du lịch nên trong năm 2019 có khoảng triệu lượt người nước ngoài đến Đà Nẵng. Đây là dấu hiệu đáng mừng nhưng cũng đặt ra thách thức khi người nước ngoài nhập cảnh có nhiều mục đích.

"Người nước ngoài vi phạm pháp luật không thiếu gì, từ trộm cắp, ma túy, cưỡng đoạt, lừa đảo công nghệ cao, sản xuất phim sex.

Công an Đà Nẵng trong năm 2019 xử lý rất nhiều. Điều đáng quan tâm là có sự tiếp tay của người Việt. Những người này chọn địa điểm, thuê phòng. Tội phạm nước ngoài dùng địa bàn của ta thành địa điểm lôi kéo lừa đảo với người nước họ", Tướng Viên cho biết.

Giám đốc Công an Đà Nẵng: Không thể ảo tưởng là không có trộm cắp, cướp giật - Ảnh 2.

Nhóm người Trung Quốc tổ chức sản xuất phim sex ở Đà Nẵng vừa bị Công an Đà Nẵng bắt giữ

Theo ông Viên, địa bàn Đà Nẵng cũng đang nóng với tệ nạn ma túy. Đà Nẵng xác định là nơi chịu ảnh hưởng, có thể được bọn buôn lậu ma túy mượn đường để vận chuyển ma túy vào nước thứ 3.

"Đà Nẵng vừa qua số người sử dụng ma túy tăng. Lực lượng 911 đêm nào cũng phát hiện ma túy. Vũ trường, quán bar, karaoke phát hiện nhiều trường hợp chơi ma túy. Qua tìm hiểu thấy buồn cũng chơi ma túy, vui cũng chơi ma túy", ông Viên lo ngại.

Đặc biệt, ông Viên lưu ý 1 loại hình kinh doanh mới cần chú ý trong cấp phép. Theo đó, công an phát hiện một nhóm người phụ nữ rất trẻ, chỉ sinh năm 1993, 1995 là người ngoại tỉnh tổ chức thành lập doanh nghiệp.

"Họ lập doanh nghiệp vài tháng rồi chuyển cho người nước ngoài. Doanh nghiệp chẳng có doanh thu gì cả. Tôi đề nghị các cơ quan liên quan cần chú ý trong việc cấp phép doanh nghiệp", ông Viên đề nghị.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại