Tức giận, đòi tước vương miện của Diễm Hương

Tường Vy |

(Soha.vn) - Khá nhiều độc giả tỏ ra tức giận với thái độ “không thiện chí” của Hoa hậu Diễm Hương.

Đầu tháng 3/2014, Hoa hậu Diễm Hương bất ngờ bị đệ đơn ly hôn dù trước đó không ai biết rằng cô…đã lấy chồng. Tệ hơn, theo giấy tờ đăng ký kết hôn, Hoa hậu đã vi phạm quy chế của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2012 vì cô đã kết hôn từ năm 2011.

Vì sai phạm này, người đẹp đã bị Cục nghệ thuật biểu diễn yêu cầu giải trình. Sau đó, Diễm Hương đã phải nhận án phạt cấm diễn trên toàn quốc. Tuy nhiên, không chỉ không xuất hiện theo yêu cầu giải trình của Cục nghệ thuật biểu diễn, Diễm Hương còn bình thản đăng tải những chia sẻ khá khó hiểu sau khi nhận quyết định cấm diễn.

Bức ảnh với thần thái buồn bã mà Diễm Hương đăng tải cùng những status khó hiểu.

Bức ảnh với thần thái buồn bã mà Diễm Hương đăng tải cùng những status "khó hiểu".

Người đẹp cũng không hề chia sẻ bất cứ 1 điều gì xung quanh scandal bị chồng đệ đơn ly hôn và bị cấm diễn. Thái độ của Hoa hậu đã khiến không ít độc giả “nóng mắt”. Người ta cho rằng Diễm Hương đang coi thường công chúng, phản bội lại sự tin yêu của mọi người.

Nặng nề hơn, có người còn “bới móc” chuyện Hoa hậu viết sai danh hiệu của mình vì “vốn tiếng Anh có hạn”, thậm chí có người còn dùng từ “trơ trẽn” để nói về thái độ của cô sau loạt scandal liên tiếp này.

Không chỉ lên án thái độ “khó hiểu” của người đẹp, rất nhiều độc giả cho rằng việc cấm diễn đối với Diễm Hương là…thừa vì cô không hề có hoạt động biểu diễn nào kể từ khi đăng quang. Phần lớn độc giả đều đề nghị phải “tước vương miện” của Diễm Hương mới là hình phạt đúng đắn nhất.

Bởi, theo ý kiến của đa số độc giả, việc làm của Diễm Hương là “gian dối”, “giả tạo” và mọi người “không cần những Hoa hậu như cô”.

“Mặt em nhìn đã thấy nét sắc sảo và cả giả tạo. Chúng tôi không cần những Hoa hậu như em. Đây cũng là 1 bài học đích đáng cho những gì em đã làm với chúng tôi trong thời gian qua!”, một độc giả bình luận.

Độc giả bức xúc đòi tước vương miện của Diễm Hương.

Độc giả bức xúc đòi "tước vương miện" của Diễm Hương.

 

Một số độc giả khác cho rằng hình phạt cấm diễn quá “dễ dãi” với sai phạm của Hoa hậu này. Bởi, từ khi đăng quang cô không hề “diễn” gì cả nên việc cấm diễn là “thừa” và cần “xem lại tư cách Hoa hậu” của Diễm Hương.

Bạn đọc MsHalloween bức xúc: “Cấm diễn? Hồi đó tới giờ có diễn hả? Một câu xin lỗi vì gian dối cũng chưa thấy nói mà cứ làm ra vẻ tội nghiệp và bị ăn hiếp là thế nào? Hoa hậu mà cư xử như thế thì hủy tư cách hoa hậu đi chứ cấm diễn j nữa!”

Có khá nhiều độc giả đồng tình với ý kiến này. Độc giả có tên Le Thong Nhat cho rằng việc làm của Diễm Hương sẽ gây tiền lệ xấu cho những kỳ thi Hoa hậu sau: “Tại sao vi phạm quy chế mà không tước danh hiệu hoa hậu. Đây là tiền lệ xấu cho các kỳ thi người đẹp trong tương lai!”.

Lối ứng xử của người đẹp sau scandal này khiến dư luận rất thất vọng.

Lối ứng xử của người đẹp sau scandal này khiến dư luận rất thất vọng.

Thậm chí, có người cho rằng Diễm Hương đã lừa dối và coi thường tình cảm, sự tin yêu mà công chúng đã dành cho cô. Việc Diễm Hương “có chồng vẫn đi thi Hoa hậu” là “trơ trẽn” và “làm xấu mặt Việt Nam: “Cô lừa dối tất cả mọi người, bao nhiêu người theo dõi, ủng hộ cô. Thế mà cô còn không biết ngại, còn đại diện đi thi, làm xấu mặt Việt Nam còn chưa đủ hay sao cô ? Trơ trẽn!”

Về thái độ im lặng, phớt lờ sự việc và liên tục đăng tải những status “khó hiểu” của Diễm Hương, nhiều người cho rằng cô mắc “bệnh sao Việt” vì không bao giờ biết xin lỗi và “văn hóa lùn”, “cho mình là trung tâm”.

Theo bạn Hùng Mạnh, Diễm Hương nên nhận lỗi thì sẽ được mọi người thông cảm: “Về lý là sai hoàn toàn rồi. Có nói chăng là có thể chỉ cần bảo là: "Lỗi đã xảy ra, Diễm Hương mong mọi người thông cảm" là được nhất. Giải thích ai nghe! Văn hóa hơi lùn, và hơi coi bản thân mình là trung tâm quá.”

Không ít người khó chịu vì lối ứng xử kém cỏi của Diễm Hương.

Độc giả khó chịu vì Diễm Hương "không biết nhận lỗi".

Không ít người lên tiếng khuyên Hoa hậu hãy thẳng thắn thừa nhận sai lầm của mình và gửi lời xin lỗi tới khán giả thay vì “làm trò” trên Facebook: “Biết sai thì nói tiếng xin lỗi thì mọi người còn thông cảm, bày đặt bóng gió trên Facebook như vậy làm như là tài giỏi học cao lắm!”. “Ăn năn hối lỗi còn có người thương, bệnh của mấy cô là trốn tránh và bao biện cho hành vi của mình, không ưa lắm, thất vọng!”

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại