Trương Bá Chi: Sau ly hôn, tôi là người hạnh phúc

T.Trang |

Nữ diễn viên lần đầu chia sẻ về cuộc sống hậu ly hôn.

Cuộc hôn nhân kéo dài 5 năm của Trương Bá Chi Tạ Đình Phong đã tốn không biết bao nhiêu giấy mực của các nhà báo. Ngay từ khi thông tin hai người trở thành một cặp được đưa lên mặt báo cũng là lúc người ta đem mối tình sóng gió của họ ra để mổ xẻ.

Trong thời gian chung sống Trương Bá Chi đã sinh cho nhà họ Tạ hai cậu con trai kháu khỉnh. Tuy nhiên tới tháng 8/2011, họ đã chính thức đường ai nấy đi trong sự ngạc nhiên tột độ của người hâm mộ.

Gia đình hạnh phúc một thời của Trương Bá Chi và Tạ Đình Phong

Cũng như khi bắt đầu yêu thì cái kết của mối tình chị em này cũng khiến dư luận xôn xao một thời gian dài. Nguyên nhân của sự chia tay, người nói qua kẻ nói lại, tranh chấp và những đôi co nhau về quyền nuôi con. Cuối cùng, Trương Bá Chi cũng được toại nguyện khi tòa tuyên bố cô được phép nuôi hai con cùng với sự hỗ trợ từ chồng cũ Tạ Đình Phong.

Bá Chi hậu ly hôn năng động hơn, bận rộn hơn và tràn trề sức sống hơn

Nhìn lại cuộc hôn nhân của cặp đôi Chi – Phong ai cũng nghĩ Trương Bá Chi chính là người đau khổ và hụt hẫng nhất thế nhưng trong cuộc phỏng vấn mới đây cô lại cho khán giả biết sự thật ngược lại. Sau khi chia tay với chồng cũ Tạ Đình Phong cuộc sống của Trương Bá Chi thay đổi hoàn toàn. Cô nói: “Có lẽ tôi là người phụ nữ vui mừng nhất khi ly hôn. Hậu ly hôn tôi đã hiểu được tôi phải sống và làm gì, đó là điều tuyệt vời nhất mà trước đây tôi không thể nào cắt nghĩa được”.

Khi được hỏi liệu có hối hận vì đã ly hôn hay không? Trương Bá Chi tỏ ra bình thản: “Cuộc đời mỗi người ai cũng sẽ có lúc mắc sai lầm, lúc đó tôi rất muốn làm điều đó nên giờ không hối hận. Tôi đã từng có những lúc không vui vẻ, đã trốn vào nhà vệ sinh khóc một mình nhưng khi nhắm mắt lại và mở mắt ra mọi việc sẽ lại khác”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại